Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Hải Dương: Hơn 80 công nhân nhập viện

Theo Mạnh Minh (TTXVN)| 10/04/2019 21:42

Đến 19h30 ngày 10-4, các công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam (có địa chỉ tại km 50 + 460, quốc lộ 5, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị ngộ độc thực phẩm vẫn tiếp tục nhập viện và số lượng hiện đã lên đến hơn 80 người.

Các bệnh nhân ngộ độc nhập viện tại Bệnh viện Quân y 7. Ảnh: Hiền Anh/TTXVN


Cụ thể, tại Bệnh viện Quân y 7, tính đến 18h50, ngày 10-4, có 21 công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam nhập viện. Các bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng người mệt mỏi, nhiều người vừa đi vừa nôn, mặt xanh xao, biến sắc. Khoa Cấp cứu đã quá tải, các bệnh nhân không đủ giường nằm, phải ngồi ghế chờ.

Trước đó, khoảng 16h ngày 10-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận khoảng 30 công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam nhập viện với các triệu chứng như trên. Đến 19h30 cùng ngày, tổng số có hơn 60 người đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo chẩn đoán ban đầu, có thể các công nhân này đã bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi cấp cứu ban đầu, các bệnh nhân được chuyển đến Khu truyền nhiễm, Khoa nội 4 để điều trị. Dự kiến, các bệnh nhân sẽ được theo dõi tại các bệnh viện trong vòng 24 tiếng. Trước mắt, bệnh nhân được làm xét nghiệm, tiêm, truyền nước.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10-4, sau bữa ăn, nhiều công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam có biểu hiện buồn nôn, đi ngoài. Trong số các bệnh nhân nghị ngộ độc có chị Nguyễn Thị Hồng đang mang thai 5 tháng. Bữa ăn có các món là rau cải luộc, cá biển kho, lạc rang, nước canh rau luộc, cơm.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam có hàng nghìn công nhân và hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Hải Dương: Hơn 80 công nhân nhập viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.