Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục chăm lo giúp đỡ người mù nâng cao cuộc sống, hòa nhập cộng đồng

Nhật Hà| 17/04/2019 14:52

(HNMO) - Ngày 17-4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người mù Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hội Người mù Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.


Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và một số cá nhân, tổ chức quốc tế. Đại biểu thành phố Hà Nội, có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố. 

Nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển của Hội Người mù Việt Nam, lãnh đạo Hội khẳng định, Hội thực sự là mái nhà chung, giúp đỡ người mù trong cả nước xóa bỏ tự ti, mặc cảm, vượt khó vươn lên tiến tới sự bình đẳng, hòa nhập, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần tạo nên một thế hệ người mù tự tin hòa nhập với cộng đồng. Nhiều tấm gương người mù vượt khó, trở thành những "hiệp sĩ" công nghệ thông tin, giám đốc doanh nghiệp, giáo viên…

Hiện nay, Hội Người mù Việt Nam có 56 hội cấp tỉnh, thành phố; 438 hội cấp quận, huyện, thị xã, với tổng số 74.430 hội viên. Hội đang quản lý 357 cơ sở sản xuất tập trung cùng nhiều tổ, nhóm sản xuất, dịch vụ, với hơn 4.000 lao động…

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm, nhận thức sâu sắc để có những chính sách, hành động thiết thực đối với cuộc sống của người khuyết tật, trong đó có người mù. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên Mặt trận các cấp quan tâm tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người mù vươn lên trong cuộc sống, cải thiện và nâng cao cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng…


Tại lễ kỷ niệm, Hội Người mù Việt Nam đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; hai đơn vị, cá nhân khác thuộc Hội cũng đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba.

Tại lễ kỷ niệm cũng diễn ra buổi giao lưu với một số tấm gương người mù, khiếm thị vượt khó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục chăm lo giúp đỡ người mù nâng cao cuộc sống, hòa nhập cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.