Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hỗ trợ đồng bào dân tộc đúng chính sách, đối tượng và tiến độ

Hương Ly| 17/04/2019 21:36

(HNMO) - Ngày 17-4, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Ba Vì về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TƯ ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc.


Báo cáo của Huyện ủy Ba Vì cho thấy, qua 16 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TƯ, huyện đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của huyện đạt trên 10%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,29% năm 2003 xuống 3,69% năm 2018. Huyện không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn...

Tuy nhiên, việc giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì chưa thực sự bền vững do việc làm của người dân chưa ổn định. Thu nhập của người dân và chất lượng giáo dục còn thấp so với mặt bằng chung của Thủ đô. Đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất triển khai chậm. Thêm vào đó, trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng thiếu đất sản xuất... 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị, thời gian tới, huyện Ba Vì cần tiếp tục thực hiện đúng chính sách, đúng đối tượng, đúng tiến độ việc hỗ trợ đồng bào dân tộc. Đội ngũ cán bộ cơ sở cần thực hiện tốt phương châm gần dân, hiểu dân, nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là tình hình tư tưởng để định hướng, giúp đỡ nhân dân một cách hiệu quả.

Đồng chí cũng đề nghị, huyện Ba Vì tăng cường củng cố hệ thống chính trị, bảo tồn văn hóa, quan tâm hơn nữa tới công tác dân tộc - tôn giáo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm đầu ra cho tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ đồng bào dân tộc đúng chính sách, đối tượng và tiến độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.