Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Tổ chức Tháng công nhân hướng mạnh về cơ sở

Khánh Thu| 26/04/2019 11:47

(HNMO) - Ngày 26-4, tại khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (huyện Đông Anh), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế lao động 1-5; phát động Tháng Công nhân năm 2019...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho công nhân.


Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến và gần 800 công nhân, lao động đại diện cho hơn 2,5 triệu công nhân, viên chức, lao động trên toàn thành phố.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã ôn lại lịch sử vẻ vang Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và nhấn mạnh: "Ngày Quốc tế Lao động đã trở thành sự kiện lịch sử đánh dấu bước phát triển quan trọng của cách mạng Việt Nam, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam".

Tiếp nối thành công, ý nghĩa của Tháng Công nhân trong 8 năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng Công nhân năm 2019 nhằm chăm lo mọi mặt về đời sống cho công nhân, lao động; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong việc chăm lo, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô và đất nước.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trao quà cho công nhân.


Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; phối hợp phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nư­ớc trong công nhân, lao động gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nòng cốt là phong trào Lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; chăm lo đời sống, việc làm của công nhân, lao động với tinh thần “quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”, phấn đấu “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”…

Biểu dương những cố gắng của Công đoàn Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải lưu ý, các cấp công đoàn thành phố phải thực hiện thường xuyên phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; động viên người lao động nâng cao hiệu quả lao động, chất lượng sản phẩm và tính cạnh tranh nhằm ổn định việc làm, từng bước cải thiện thu nhập, đáp ứng ngày càng tốt hơn các lợi ích cơ bản của người lao động. Công đoàn cơ sở cần nỗ lực nâng cao chất lượng thương lượng, đối thoại về tiền lương, bữa ăn ca... nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp với người sử dụng lao động hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo đảm lao động an toàn; nâng cao ý thức lao động an toàn cho công nhân, lao động…

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng 90 suất quà hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, phát thuốc miễn phí và tư vấn pháp luật cho công nhân; Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei tặng 200 quạt điện Asia Vina cho công nhân và 500 hộp đựng giấy ăn cho các bếp ăn doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tổ chức Tháng công nhân hướng mạnh về cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.