Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bàn giao 2 tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

Nghiêm Ý| 29/04/2019 09:23

(HNM) - Ngày 28-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao hai tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong kiểm tra trang thiết bị trên tàu CN09. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC THẮNG


Đây là những tàu được đóng mới hoàn toàn với trang thiết bị hiện đại từ nguồn vốn do UBND thành phố đầu tư cho Bộ đội biên phòng thành phố nhằm góp phần nâng cao sức chiến đấu của lực lượng này trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển.

Theo đó, hai tàu CN-09HCM có chiều dài 30m, rộng 6,7m, lượng giãn nước tối đa 160 tấn, vật liệu thân vỏ làm bằng thép cường độ cao, tốc độ lớn nhất 20 hải lý/giờ, thời gian hoạt động tối đa 10 ngày ở vận tốc 9-10 hải lý/giờ. Tàu CN-09HCM được thiết kế đặc biệt để phục vụ công tác tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển trong điều kiện sóng gió tới cấp 8. Việc đưa 2 tàu này vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao 2 tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.