Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguyệt Ánh - Khánh Thu - Thụy Du| 04/05/2019 06:58

(HNM) - Ngày 3-5, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy quân sự và Đoàn thanh niên quận Đống Đa phối hợp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019).


Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường chiến đấu oanh liệt, hào hùng của dân tộc. Cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sau 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ, anh dũng, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp, diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bắn rơi 62 máy bay, thu 62 xe ô tô và nhiều vũ khí, đạn dược… Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ.

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức gặp mặt nhân chứng lịch sử tham gia kháng chiến chống Pháp và liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu cựu chiến binh đã chia sẻ ký ức về những trận đánh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn những tháng ngày gian khổ nhưng hào hùng của các thế hệ chiến sĩ Điện Biên năm xưa…

* Từ ngày 2 đến 4-5, Đoàn đại biểu tuổi trẻ Thủ đô đã có chuyến hành trình “Tuổi trẻ Thủ đô viết tiếp trang sử vàng” đến với tỉnh Điện Biên. Dịp này, tuổi trẻ Thủ đô đã dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên. Tiếp đó, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội và các đơn vị đồng hành trao tặng 1 công trình thanh niên, xây mới 1 điểm trường, 1 ngôi nhà khăn quàng đỏ, 1 sân chơi thiếu nhi, tặng 30.000 quyển vở, cùng nhiều phần quà, với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Điện Biên.

* Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), chiều 3-5, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Điện Biên năm ấy” tại 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu với công chúng 39 tác phẩm mỹ thuật của 27 tác giả sáng tác trong và sau thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có những tác phẩm lần đầu trưng bày. Các tác phẩm khá đa dạng về chất liệu, như sơn mài, sơn dầu, tranh giấy, điêu khắc…, ghi lại chân thực, sinh động cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta trong những năm tháng lịch sử.

Tiêu biểu là chùm ký họa của họa sĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Trọng Hợp; tác phẩm “Đẩy pháo” của Phạm Thanh Tâm, “Kéo pháo Điện Biên” của Trần Đình Thọ, “Đánh vào trung tâm Điện Biên Phủ” của Thế Vỵ, “Tô Vĩnh Diện chèn pháo” của Dương Hướng Minh… Bên cạnh đó, “Điện Biên năm ấy” còn trưng bày các tác phẩm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. “Điện Biên năm ấy” ca ngợi truyền thống yêu nước, tình đoàn kết, ý chí cách mạng quật cường của quân và dân ta, qua đó góp phần giáo dục và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ hôm nay. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10-5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.