Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sức sống mới ở Trường Sa

Vũ Thủy| 05/05/2019 07:35

(HNM) - Sau 44 năm được giải phóng (1975-2019), diện mạo tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã có nhiều thay đổi đáng ghi nhận. Sức sống mới đang hiện diện khắp nơi như: Những âu tàu sức chứa lớn, cây xanh phủ kín các đảo nổi; một số đảo còn có chùa, trường học. Đặc biệt, bữa ăn của bộ đội được cải thiện nhờ rau xanh tự trồng trên các đảo… Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây luôn vững vàng bám biển, bám đảo, chung tay xây dựng Trường Sa ngày càng mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết tình quân dân gắn bó.

Âu tàu trên đảo Song Tử Tây cùng lúc có thể hỗ trợ hàng trăm tàu của ngư dân neo đậu tránh trú bão an toàn.

Ngôi chùa tại đảo Nam Yết thường là nơi để quân, dân thực hành nghi thức tín ngưỡng dân gian.

Giờ học tiếng Việt của học sinh tiểu học trên đảo Sinh Tồn.

Trò chuyện thân tình giữa lính đảo Sơn Ca với cô gái Hà Nội.

Niềm vui của chiến sĩ đảo Song Tử Tây ngoài giờ huấn luyện.

Chiến sĩ đảo Cô Lin chăm sóc rau xanh.

Các cháu nhỏ tại Trường Sa vui chơi với nhà sư sau giờ học.

Vận chuyển hàng hóa bằng xe cơ giới trên đảo Song Tử Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sức sống mới ở Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.