Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Chi bộ bị cách chức vì đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội

Theo TTXVN/Vietnam+| 10/05/2019 07:40

Ông Lê Hữu Thuận, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) đã bị cách chức vì hành vi dùng mạng xã hội đăng tin sai sự thật.

Chiều 9-5, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) Nguyễn Trọng Tứ cho biết, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Hữu Thuận, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của trường, vì có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trước đó, Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú đã ra quyết định cách chức Phó Bí thư Chi bộ Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với ông Lê Hữu Thuận. Trường Chính trị Trần Phú ra quyết định cách chức Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tạm đình chỉ công tác giảng dạy tại trường.

Liên quan đến vụ việc, vào lúc 20h54' ngày 4-5-2019, trang Facebook cá nhân của ông Lê Hữu Thuận có tên là “Út Hữu” đăng tải nội dung bịa đặt, xúc phạm đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sau đó, trên trang Facebook này tiếp tục có những bình luận xuyên tạc sự thật với những từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nhiều người đã vào chia sẻ, comment làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự bản thân, uy tín của tổ chức Đảng và nhà trường, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội.

Hiện, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng Công an tiếp tục làm việc với Trường Chính trị Trần Phú và ông Lê Hữu Thuận để làm rõ nhưng sai phạm và có hướng xử lý tiếp theo.

Đảng ủy Trường Chính trị Trần Phú đã có những phương án giải quyết, xử lý nghiêm khắc đối với ông Lê Hữu Thuận nhằm ổn định tình hình, dư luận và đảm bảo công tác giảng dạy tại trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Chi bộ bị cách chức vì đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.