Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-5

NT| 10/05/2019 17:58

(HNMO) - Hôm nay (10-5), những thông tin thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc là: Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ ngày 1-7; Tạm hoãn hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu; Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc...


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng: Ngày 10-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc, gặp gỡ cử tri huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng để báo cáo tóm tắt dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Ðoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng từ kỳ họp thứ sáu đến nay; đồng thời tiếp thu, giải đáp các kiến nghị của cử tri một số vấn đề về chính sách phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới. XEM CHI TIẾT.



TP Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh hợp tác phát huy tiềm năng, lợi thế: Sáng 10-5, tại tỉnh Lạng Sơn, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về kết quả hợp tác giữa hai địa phương và kế hoạch hợp tác thời gian tới. XEM CHI TIẾT.



Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ ngày 1-7: Mức lương cơ sở dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lực lượng vũ trang sẽ thêm 100.000 đồng, lên 1.490.000 đồng/tháng kể từ ngày 1-7 tới. XEM CHI TIẾT.



Tạm hoãn hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu: Sáng nay, 10-5, linh mục Giuse Nguyễn Đức Giang, Tổng đại diện, Trưởng ban Xây dựng nhà thờ chính tòa Bùi Chu ký văn bản thông báo về việc tạm hoãn hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu. XEM CHI TIẾT.



Một thí sinh của Hà Nội đăng ký 50 nguyện vọng xét tuyển đại học: Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cả nước có 886.000 thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học năm 2019, giảm gần 40.000 thí sinh so với năm 2018. Trong đó, có hơn 650.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, số còn lại đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. XEM CHI TIẾT.



Hà Nội: Nữ tài xế ô tô lùi xe bất cẩn, cán tử vong người đi xe máy: Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 6h30 sáng nay (10-5) tại ngõ 250 phố Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội). XEM CHI TIẾT.



Phú Yên: Phạt tù 20 bị cáo đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng: Trong các ngày 9 và 10-5, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng đối với 20 bị cáo. Sau khi nghị án, Tòa tuyên phạt tù với tất cả 20 bị cáo, mức án từ 6 tháng đến 4 năm tù. XEM CHI TIẾT.



Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc: Ngày 10-5, Mỹ đã chính thức nâng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. XEM CHI TIẾT.



Động đất 6,3 độ richter rung chuyển khu vực phía Nam Nhật Bản: Sáng 10-5, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã làm rung chuyển khu vực duyên hải phía Nam Nhật Bản. XEM CHI TIẾT.



KCNA: Chủ tịch Kim Jong-un giám sát diễn tập "tấn công tầm xa": Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10-5 cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un đã giám sát một cuộc diễn tập "tấn công tầm xa". XEM CHI TIẾT.



Pháp cảnh báo nguy cơ ô nhiễm chì sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Ngày 9-5, giới chức Pháp cảnh báo vụ cháy Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame) ở thủ đô Paris hồi tháng trước đã "giải phóng" ra các phân tử chì đang lắng đọng ở mức nguy hiểm tại những khu vực xung quanh di tích lịch sử 850 tuổi này. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 10-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.