Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-5

NT| 28/05/2019 18:05

(HNMO) - Hôm nay (28-5), một số thông tin thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn đọc là: Truy tố 5 đối tượng trong vụ “bảo kê” tại chợ Long Biên; Khai trừ Đảng 8 trường hợp trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La...


"Sự ủng hộ của Thụy Điển đã cổ vũ, khích lệ nhân dân Việt Nam": Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, sự ủng hộ quý báu và hiệu quả cả về vật chất lẫn tinh thần của Thụy Điển đã góp phần cổ vũ, khích lệ nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. XEM CHI TIẾT.



Quốc hội hay Chính phủ quyết định dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn?: Thảo luận tại hội trường sáng 28-5 về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), nhiều đại biểu nêu quan điểm nghiêng về phương án I mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xin ý kiến. XEM CHI TIẾT.



Rà soát để quy định chặt chẽ điều kiện xuất nhập cảnh: Chiều 28-5, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. XEM CHI TIẾT.



Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy: Sáng 28-5, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trực tiếp giảng bài tại Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Hà Nội trước yêu cầu của tình hình mới”. XEM CHI TIẾT.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gặp Thị trưởng Stockholm: Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chiều 27-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi gặp và làm việc với bà Anna Konig Jerlmyr, Thị trưởng thành phố Stockholm. XEM CHI TIẾT.



Bốn nhóm vấn đề được chất vấn tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV: Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. XEM CHI TIẾT.



Bộ GD-ĐT sẽ phân tích kết quả thi THPT trước khi công bố: Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành phân tích, đánh giá các chỉ số thống kê kết quả thi của các hội đồng thi và của cả nước. XEM CHI TIẾT.



Truy tố 5 đối tượng trong vụ “bảo kê” tại chợ Long Biên: Sáng 28-5, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng số 150/CT-VKS-P2 truy tố 5 bị can trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên. XEM CHI TIẾT.


Khai trừ Đảng 8 trường hợp trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: Ngày 28-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã họp biểu quyết để thi hành kỷ luật đối với Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Trần Xuân Yến. XEM CHI TIẾT.



Người đàn ông Nhật Bản chết trên máy bay, bụng chứa 246 gói cocaine: Một người đàn ông Nhật Bản với 246 gói cocaine trong dạ dày và ruột đã chết trên chuyến bay từ Bogota đến Tokyo vào sáng 24-5. XEM CHI TIẾT.



Gần 60 tù nhân thiệt mạng do bạo loạn nhà tù tại Brazil: Ngày 27-5, giới chức Brazil thông báo, một loạt vụ bạo loạn đã xảy ra trong 2 ngày qua tại 4 nhà tù ở thành phố Manaus, thủ phủ bang Amazonas của nước này, làm ít nhất 57 tù nhân thiệt mạng. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.