Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban hành đề án hỗ trợ trẻ khuyết tật

Minh Đức| 30/05/2019 08:25

(HNM) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện “Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025”.


Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng, trong đó có việc khảo sát, đánh giá thực trạng, hiệu quả các dịch vụ và mô hình giáo dục của người khuyết tật trên cả nước; xây dựng thí điểm mô hình chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật tại cộng đồng; tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh về kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật...

Theo thống kê sơ bộ, cả nước có gần 5 triệu hộ gia đình có người khuyết tật. Tỷ lệ người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên chiếm hơn 7% dân số, tương đương khoảng 6,2 triệu người.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ban hành đề án hỗ trợ trẻ khuyết tật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.