Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-5

NT| 31/05/2019 18:11

(HNMO) - Hôm nay (31-5), những thông tin như: Bệnh Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp; Xử lý cán bộ liên quan đến


Gian lận thi cử năm 2018: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm những gì?: Sáng 31-5, phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ giải trình nhanh về những vấn đề “nóng” của ngành đang gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. XEM CHI TIẾT.



Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Bệnh Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp: Sáng 31-5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về vấn đề kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường cho biết, một trong những vấn đề “nóng” nhất hiện nay của ngành Nông nghiệp là làm thế nào để giảm thiệt hại bệnh Dịch tả lợn châu Phi. XEM CHI TIẾT.



Năm tình tiết định tội đối với tội phạm rửa tiền: Sáng 31-5, Tòa án nhân dân Tối cao phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24-5-2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 324 Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. XEM CHI TIẾT.



Tập thể UBND thành phố xem xét nhiều nội dung trình HĐND: Sáng 31-5, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố họp phiên tháng 5-2019 để xem xét, quyết định một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND thành phố và các nội dung theo Chương trình công tác của UBND thành phố. XEM CHI TIẾT.



147 tác phẩm lọt vào chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII năm 2018: Sáng 31-5, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII năm 2018 đã bắt đầu chấm chung khảo cho 147 tác phẩm ở 11 thể loại. Dự kiến, công tác chấm giải kết thúc vào ngày 1-6. XEM CHI TIẾT.



Xử lý cán bộ liên quan đến "chạy điểm thi": Không vùng cấm, chỉ có sự thật: Trao đổi với báo giới bên lề Quốc hội sáng 31-5, ông Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La khẳng định, không có vùng cấm, vùng trống, chỉ có sự thật trong xử lý những cán bộ liên quan đến gian lận thi cử. XEM CHI TIẾT.



Nam thanh niên xông vào ngân hàng Agribank, nghi cướp hơn 500 triệu đồng: Nam thanh niên mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm bất ngờ xông vào ngân hàng, dùng hung khí để khống chế các nhân viên, lấy đi số tiền khoảng trên 500 triệu đồng. XEM CHI TIẾT.



Hà Nội: Thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C: Sáng 31-5, Thanh tra thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định số 2383/QĐ-TTLN-PCTN thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT.



Sản phụ bị ung thư giai đoạn cuối đã có thể giao tiếp bằng viết chữ: Hôm nay (31-5), sản phụ Nguyễn Thị Liên đã tỉnh táo và tiếp xúc bình thường. Do không nói được, chị chỉ có thể giao tiếp bằng viết chữ lên bảng. Con trai sản phụ đã ăn được 20ml sữa mỗi bữa. XEM CHI TIẾT.



Israel phá hủy đường hầm xuyên biên giới "trọng yếu" của Hezbollah: Ngày 30-5, quân đội Israel tuyên bố đã phá hủy “đường hầm tấn công trọng yếu” phong trào Hezbollah xây dựng xuyên từ miền Nam Liban sang lãnh thổ Israel. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 31-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.