Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 3-6

T.P| 03/06/2019 18:48

(HNMO) - Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vì liên quan đến gian lận thi cử; Kỳ thi vào lớp 10 kết thúc, công bố điểm thi vào ngày 20-6; Khắc phục sự cố vỡ đường ống nước sạch cấp cho 3 quận của Hà Nội... là những tin tức thu hút nhiều sự quan tâm của độc giả HNMO ngày 3-6.


Hơn 72,5% đại biểu đồng tình không quảng cáo rượu, bia từ 18h-21h: Chiều 3-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu cho ý kiến bằng hệ thống điện tử về 3 nội dung của dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Về nội dung quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình, đã có 442 đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 91,32% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có tới 351 đại biểu đồng ý với phương án quy định khung thời gian không được quảng cáo từ 18h-21h hằng ngày, ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em. XEM CHI TIẾT



Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vì liên quan đến gian lận thi cử: Từ ngày 29 đến 31-5-2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 36. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy vì liên quan đến gian lận thi cử; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến; xem xét, thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải. XEM CHI TIẾT



Ra mắt website Hà Nội đẹp - chưa đẹp: Với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng Chương trình 04, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh, website “Hanoidep.vn” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phụ trách gồm 5 chuyên mục chính, giới thiệu những nét đẹp, tinh hoa của Hà Nội, đồng thời phê phán những mặt chưa đẹp, những hạn chế, tồn tại ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, cảnh quan đô thị Hà Nội. XEM CHI TIẾT



Đề thi lịch sử, ngoại ngữ “cơ bản”, thí sinh phấn khởi: Trưa 3-6, kết thúc hai môn thi ngoại ngữ và lịch sử, nhiều thí sinh vui vẻ, hào hứng khoe với bố mẹ, bạn bè về kết quả làm bài tốt, vì đề thi gồm những kiến thức cơ bản. "Em làm vẫn còn thừa thời gian khoảng 10 phút nên đã kiểm tra lại bài rất kỹ", một thí sinh hào hứng khoe. XEM CHI TIẾT ⇔ [Công bố kết quả thi lớp 10 vào ngày 20-6]



Lắp camera ở tất cả các điểm thi trung học phổ thông quốc gia: Theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có 13 trường đại học tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Nội. Sở GD-ĐT Hà Nội có trách nhiệm tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại các phòng chứa đề thi, bài thi ở tất cả các điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT



Khắc phục sự cố vỡ đường ống nước sạch cấp cho 3 quận của Hà Nội: Khoảng 4h sáng 3-6, đường ống nước DN1400 của nhà máy nước mặt sông Đuống, đoạn chân cầu vượt Phú Thụy (Gia Lâm, Hà Nội) bị vỡ, nước phun lên xối xả tạo thành hố sâu. Sự cố đã khiến một xe máy và xe container chở cột bê tông bị sụt, mắc kẹt sâu dưới hố. Trong khoảng 2-3 ngày tới, nhiều khu vực ở 3 quận: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và Đống Đa có thể ảnh hưởng mất nước hoặc nước yếu do sự cố này. XEM CHI TIẾT



Cá chết tại hồ Văn Chương là do thay đổi thời tiết: Đây là khẳng định của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội về nguyên nhân tình trạng cá chết tại hồ Văn Chương (quận Đống Đa) trong mấy ngày qua. Do hồ Văn Chương nhỏ, lượng nước chảy về lớn, dẫn đến nước hồ giảm nhiệt đột ngột; cùng với đó là hàm lượng lớn chất bẩn theo nước mưa vào hồ. Cả hai yếu tố trên khiến nhiệt độ và chất lượng nước hồ thay đổi, dẫn đến cá không kịp thích ứng, chết hàng loạt... XEM CHI TIẾT



Sắp xét xử các nguyên lãnh đạo Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội: Dự kiến, trong các ngày từ 11 đến 14-6, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Sơn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội. Ngoài ra, liên quan vụ án này còn có các bị cáo Lương Văn Hữu (SN 1958, nguyên Giám đốc), Nguyễn Toàn Thắng (SN 1966, nguyên Phó Giám đốc) và Quách Hữu Cảnh (SN 1981, nguyên Phó phòng Quản lý vận hành)... XEM CHI TIẾT



Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Vương quốc Anh: Ngày 3-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Vương quốc Anh theo lời mời của Nữ hoàng Elizabeth II. Đây là chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi chỉ còn vài ngày nữa là Thủ tướng Anh Theresa May từ chức và nước Anh chuẩn bị có một nhà lãnh đạo mới. XEM CHI TIẾT



Phát hiện "sốc" về vấn đề mới của Boeing 737 MAX: Cơ quan quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo đã phát hiện một vấn đề liên quan đến dòng máy bay 737 MAX bị cấm bay của hãng Boeing. Theo đó, hơn 300 máy bay thuộc dòng này và 1 dòng 737 cũ hơn có thể có những bộ phận được chế tạo không đúng thiết kế. FAA sẽ yêu cầu Boeing phải nhanh chóng thay thế những bộ phận này. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 3-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.