Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải quyết nhanh những vấn đề nhân dân bức xúc, tránh hình thành điểm nóng

Tiến Thành| 20/06/2019 17:43

(HNMO) - Ngày 20-6, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội đã kiểm tra tại các phường Phú La, Phúc La (quận Hà Đông); Thanh Xuân Trung, Khương Trung (quận Thanh Xuân).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi kiểm tra.


Đoàn kiểm tra ghi nhận, trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội của 4 phường đã đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân. Qua đó, đã kịp thời tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị, các phường đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao thái độ phục vụ, giải quyết nhanh chóng những vấn đề mà nhân dân bức xúc, tránh hình thành điểm nóng phức tạp; đồng thời tiếp tục chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, các địa phương cần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân để giải quyết căn cơ các vấn đề về quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy...

Đồng chí Lê Hồng Sơn cũng lưu ý, các phường tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong năm nay, các địa phương cần rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra, làm tốt công tác cán bộ trước khi diễn ra đại hội Đảng các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải quyết nhanh những vấn đề nhân dân bức xúc, tránh hình thành điểm nóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.