Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng do lũ quét, sạt lở đất

Kim Nhuệ| 25/06/2019 07:01

(HNM) - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, đêm 23 rạng sáng 24-6, trên địa bàn hai tỉnh: Lai Châu và Lào Cai xảy ra mưa rất to, gây lũ lụt làm mất tích 4 người, cuốn trôi 2 cầu bê tông, 1 ngôi nhà.


Ngoài ra, mưa lũ còn làm ngập 35 ngôi nhà; sạt lở 2 điểm quốc lộ 127 và tỉnh lộ 152. Các tỉnh: Lai Châu và Lào Cai đã huy động 191 người di chuyển 40 công nhân đang làm việc tại công trình thủy điện Nậm Bụm (tỉnh Lai Châu) bị nước lũ cô lập đến nơi an toàn; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 25-6, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi cao hơn 150mm/24 giờ). Khu vực thành phố Hà Nội ngày 25-6 tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 5-20mm/24 giờ. Từ ngày 26 đến 29-6, khu vực thành phố Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

* Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do lũ gây ra, ngày 24-6, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 04/CĐ-TƯ yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc và bộ, ngành liên quan triển khai các phương án bảo đảm an toàn trước các tình huống thiên tai cho cán bộ, giáo viên phục vụ và học sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng do lũ quét, sạt lở đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.