Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 1.400 thanh niên ngoại thành được đào tạo nghề

Nguyệt Ánh| 28/06/2019 13:33

(HNMO) - Ngày 28-6, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội) đã tổng kết dự án


Đây là dự án do Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội phối hợp với Quỹ Citi hỗ trợ, Trung tâm Tài chính vĩ mô và phát triển (M&D) triển khai thực hiện từ năm 2015. Đến tháng 6-2019, dự án đã tổ chức 36 lớp dạy nghề miễn phí cho hơn 1.400 học viên là thanh niên 16-28 tuổi, gồm các ngành nghề: Thêu tay, gốm sứ, mây tre đan, kỹ thuật may xuất khẩu, chế biến món ăn...

Chương trình được tổ chức tại 9 huyện gồm: Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Quốc Oai, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Gia Lâm, Thường Tín và quận Long Biên.

Ngoài đào tạo nghề chuyên sâu, dự án còn hỗ trợ thêm về kỹ năng kinh doanh và tiếp thị sản phẩm; giúp học viên biết cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả; tập huấn khởi sự kinh doanh nhỏ; kết nối sau đào tạo giúp học viên làm chủ doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm...

Kết quả, hơn 90% số học viên của dự án đã tiếp cận được việc làm ngay sau khi kết thúc hoạt động đào tạo nghề. 100% học viên của các lớp đào tạo nghề truyền thống có việc làm ngay với mức thu nhập ổn định.

Nhiều học viên sau khi được đào tạo nghề đã mở công ty, cửa hàng phát triển tốt. Tiêu biểu là 2 doanh nghiệp trẻ: Lê Tuấn Anh với Công ty tranh thêu tay Hùng Anh; Nguyễn Tuấn Cảnh với cửa hàng chế biến món ăn phục vụ hội nghị, khách du lịch tại xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.400 thanh niên ngoại thành được đào tạo nghề

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.