Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Xác định 6 xã, phường là địa bàn trọng điểm về ma túy

Nghiêm Ý| 01/07/2019 08:27

(HNM) - UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý tình trạng người nghiện công khai tiêm chích ma túy nơi công cộng.


Bên cạnh đó là thực hiện các giải pháp hiệu quả trong công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; tăng cường kiểm tra các tụ điểm phức tạp, đối tượng dễ lợi dụng để sử dụng ma túy như nhà hàng, khách sạn, karaoke, vũ trường...; xử lý nghiêm các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm.

Trước đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh gửi báo cáo Bộ Công an về kết quả phân loại địa bàn phường, xã, thị trấn trọng điểm về ma túy năm 2018 ở thành phố.

Theo đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh xác định thành phố có 6 phường, xã là địa bàn trọng điểm loại 1 về ma túy là phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), phường 13 (quận 6), phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), phường 5 và 16 (quận Gò Vấp).

Đặc biệt, thành phố có 7 địa bàn được xác định không có tệ nạn ma túy là phường An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Khánh (quận 2), phường 12 (quận 4), xã Long Thới và Phước Lộc (huyện Nhà Bè), xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Xác định 6 xã, phường là địa bàn trọng điểm về ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.