Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 1-7

HV| 01/07/2019 18:22

(HNMO) - Hôm nay (1-7), diễn ra một số sự kiện quan trọng được bạn đọc quan tâm là: Thủ tướng mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản


Thủ tướng mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản "mở hàng" EVFTA:
Sáng nay (1-7), tại Tokyo, dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam, Thủ tướng cho biết, hôm qua, ông đã từ Osaka bay về Hà Nội để chứng kiến và phát biểu tại lễ ký kết hiệp định quan trọng giữa Việt Nam và EU - EVFTA, IPA và bay trở lại Nhật Bản trong ngày. “Có thể nói, đến Nhật Bản lần này, các bạn là những nhà mở hàng đầu tiên khi 2 hiệp định này vừa ký ngày hôm qua”. XEM CHI TIẾT



Hà Nội ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản: Ngày 1-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã gặp và làm việc với lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản. Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố đã ký kết các biên bản ghi nhớ với đại diện các tập đoàn lớn của Nhật Bản về việc hợp tác đầu tư vào một số dự án trên địa bàn với tổng số vốn cam kết lên tới 3,75 tỷ USD. XEM CHI TIẾT



Kim ngạch thương mại Việt Nam-EU tăng nhanh: Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 19 của EU trên thế giới, đối tác thương mại lớn thứ 2 của EU trong khu vực Đông Nam Á (chỉ sau Singapore). XEM CHI TIẾT



Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm: Chiều 1-7, Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2019 đã công bố đáp án chính thức các môn thi theo hình thức trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. XEM CHI TIẾT



Từ ngày 1-7, các nhà trường nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh lớp 10: Từ hôm nay, 1-7, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tất cả các trường trung học phổ thông công lập, trung học phổ thông ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020. XEM CHI TIẾT



BOT không có trạm thu phí tự động sẽ bị dừng thu vào cuối năm 2019: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thu phí tự động không dừng (ETC) trong đó chỉ ra nhiều vướng mắc, rào cản đồng thời đưa ra “tối hậu thư” mạnh mẽ cho nhà đầu tư nếu không triển khai thu phí tự động sẽ dừng thu phí. XEM CHI TIẾT



Huy động hơn 500 người tham gia dập tắt cháy rừng tại Quảng Bình:
Ngày 1-7, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết sau hơn 20 giờ nỗ lực dập lửa, đến 1h sáng 1-7, các lực lượng chức năng và người dân đã khống chế và dập tắt đám cháy tại khu rừng trồng ở khu vực Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. XEM CHI TIẾT



Chuẩn bị trình UNESCO hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh: Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thiện và nộp hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh trong tháng 11-2019 cho UNESCO. XEM CHI TIẾT



Ethiopia bắt 300 đối tượng dính líu tới âm mưu đảo chính ở Amhara: Truyền thông nhà nước Ethiopia đưa tin, các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ khoảng 300 người bị tình nghi có dính líu tới âm mưu đảo chính bất thành hôm 22-6 vừa qua. XEM CHI TIẾT



Xe buýt lao xuống vực sâu 150m, ít nhất 31 người thiệt mạng:
Sáng 1-7, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại một hẻm núi ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 7 người bị thương nghiêm trọng. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 1-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.