Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên

Hiền Phương| 04/07/2019 14:26

(HNMO) - Ngày 4-7, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại quận Đống Đa.

6 tháng năm 2019, quận Đống Đa đã mở 10 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 1.394 người là đối tượng 4, tăng 105% so với năm 2018. Cùng thời gian, gần 80.000 học sinh, sinh viên được học môn giáo dục quốc phòng - an ninh. Ban Chỉ huy quân sự quận phối hợp với các đơn vị tổ chức được 51 buổi nói chuyện thời sự về tình hình biển, đảo, biên giới. Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh 21 phường đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức liên quan cho 11.550 lượt người…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh quận Đống Đa cần tăng cường phối hợp để làm rõ trách nhiệm, rõ cơ chế trong việc bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng trên địa bàn và phải hoàn thành trong quý III năm nay.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh của quận cần phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng và trường ngoài công lập trên địa bàn để thực hiện tốt hơn nữa việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho học sinh, sinh viên; gắn giáo dục quốc phòng - an ninh với giáo dục truyền thống cho học sinh và phải bảo đảm thực chất. Các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp của quận phải nâng cao sự phối hợp hơn nữa để hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và giữ vững ổn định chính trị xã hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.