Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-7

T.P| 17/07/2019 18:34

(HNMO) - Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vấn đề của tập đoàn, tổng công ty đã chuyển giao; Thận trọng triển khai các đề án tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm hiệu quả; Tăng hơn 700 đồng, giá xăng RON95-III vượt 21.200 đồng mỗi lít; Việt Nam chung bảng với Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022; Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trong cả nước; Hơn 150 người chết, 4 triệu người phải sơ tán do lũ lụt ở Nam Á... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 17-7.


Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vấn đề của tập đoàn, tổng công ty đã chuyển giao: Sáng 17-7, phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu rút kinh nghiệm những vấn đề đặt ra với Ủy ban sau 10 tháng hoạt động, trong đó có 2 việc cấp bách là phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vấn đề của các tập đoàn, tổng công ty đã chuyển giao về Ủy ban. XEM CHI TIẾT


Bế mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sáng 17-7, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan hữu quan bám sát các kết luận từng nội dung của phiên họp để tiếp tục hoàn chỉnh 4 dự án luật và các báo cáo, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình ký ban hành. XEM CHI TIẾT


Thận trọng triển khai các đề án tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm hiệu quả: Sáng 17-7, phát biểu tại phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, xây dựng, hoàn thiện và triển khai các đề án, nhiệm vụ trên tinh thần thận trọng, bảo đảm sự ổn định, nhưng đồng thời phải khẩn trương, kịp thời và hiệu quả... XEM CHI TIẾT


Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU tại Công an thành phố Hà Nội: Chiều 17-7, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU tại Công an thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội dự kỳ họp HĐND thị xã Sơn Tây: Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị thị xã Sơn Tây phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, vai trò, vị thế trung tâm của vùng văn hóa xứ Đoài, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, chủ động phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh để bứt phá hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội một cách xuất sắc hơn. XEM CHI TIẾT


Tăng hơn 700 đồng, giá xăng RON95-III vượt 21.200 đồng mỗi lít: Theo công văn của liên bộ Công Thương-Tài chính, từ 17h ngày 17-7, xăng E5 RON92 tăng 626 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 718 đồng/lít, dầu diesel 0,05S tăng 48 đồng/lít. Liên bộ cũng quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu. XEM CHI TIẾT


Việt Nam chung bảng với Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Chiều 17-7, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia). Theo kết quả bốc thăm, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp lại Thái Lan cùng nhiều đối thủ duyên nợ: Thái Lan, Malaysia, Indonesia. XEM CHI TIẾT


Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trong cả nước: Trong 5 tuần gần đây số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh tại 34 tỉnh, thành phố của các khu vực như miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, đã có 6 trường hợp tử vong. Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại hầu hết các tỉnh, thành phố và có nhiều dấu hiệu gia tăng mạnh. XEM CHI TIẾT


Xu hướng nhiệt độ ngày càng tăng: Từ đầu năm 2019 đến nay, thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ liên tiếp xảy ra các đợt nắng nóng và có xu hướng nhiệt độ ngày càng tăng. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động sản xuất. Vì sao có hiện tượng này, dự báo thời gian còn lại của mùa hè năm nay còn bao nhiêu đợt nắng nóng… là những vấn đề người dân đang quan tâm. XEM CHI TIẾT


Bà Ursula von der Leyen đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu: Phát biểu sau khi kết quả bỏ phiếu tại Nghị viện được công bố, bà Ursula von der Leyen nói: “Sự tin tưởng của các bạn dành cho tôi là niềm tin vào một châu Âu đoàn kết và vững mạnh, từ Đông sang Tây, từ Nam tới Bắc. Đó là niềm tin vào một châu Âu sẵn sàng đấu tranh vì tương lai, thay vì xung đột lẫn nhau”. XEM CHI TIẾT


Hơn 150 người chết, 4 triệu người phải sơ tán do lũ lụt hoành hành ở Nam Á: Mưa lũ kéo dài tại các quốc gia Nam Á bao gồm Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Bangladesh đã khiến hơn 150 người thiệt mạng, 4 triệu người phải sơ tán khẩn cấp và hàng triệu người khác bị ảnh hưởng. Còn tại Ấn Độ, số người tử vong do mưa lũ đã tăng lên 29 người. Hai khu vực chịu thiệt hại lớn nhất là bang Bihar và Assam. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 17-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.