Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điều tra thêm về vụ hai trẻ bị điện giật tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Theo Vietnamplus| 21/07/2019 13:58

Theo ông Trần Đức Thắng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái, bước đầu các đơn vị xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do rò điện tại công trường thi công.

Liên quan đến vụ hai trẻ bị điện giật tử vong tại công trường thi công đường Vành đai 2 (đoạn nối Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh), sáng 21-7, ông Trần Đức Thắng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái (đơn vị thực hiện dự án) cho biết, khu vực này đã tạm dừng thi công để cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Công ty cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân.

Theo ông Trần Đức Thắng, bước đầu các đơn vị xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do rò điện tại công trường thi công.

Khu vực công trường có giới hạn và biển thông báo khu vực công trường thi công nguy hiểm, không được vào. Tuy nhiên, thực tế người dân xung quanh vẫn đi qua khu vực này và đơn vị thi công cũng nhắc nhở nhiều lần.

Đây là chuyện không mong muốn và thực sự đau lòng, công ty đã hỗ trợ ban đầu, còn hỗ trợ cụ thể sẽ trao đổi với các gia đình sau khi lo tang lễ cho các cháu.

Như tin đã đưa, chiều 20-7, một nhóm trẻ đến chơi đùa tại khu đất dự án thi công đường vành đai 2 (khu vực đường Ụ Ghe, Thủ Đức), không may hai cháu Lê Minh Châu và Trương Đặng Văn Bình (cùng sinh năm 2009) bị điện giật, Lê Minh Châu tử vong tại chỗ, còn Trương Đặng Văn Bình tử vong sau đó. Một bé gái trong nhóm cũng bị điện giật, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, điện lực đã cắt điện khẩn cấp đường dây qua khu vực này.

Công ty Điện lực Thủ Đức cho biết hiện đơn vị đang phối hợp với Công an tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ vụ việc; đồng thời cử cán bộ xuống thăm hỏi gia đình nạn nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra thêm về vụ hai trẻ bị điện giật tử vong tại TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.