Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

Khánh Thu| 24/07/2019 19:11

(HNMO) - Chiều 24-7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiều năm qua, bên cạnh phần lớn đoàn viên công đoàn luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vụ lợi. Những biểu hiện và hành vi đó làm giảm sút lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các cấp Công đoàn cần chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thi đua thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; động viên, khích lệ những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua; nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; công khai và chuẩn hóa các thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp biết, giám sát, thực hiện…

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn vận động cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước…

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, để thực hiện thành công cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” thì tổ chức Công đoàn và mỗi đoàn viên phải là chủ thể tích cực phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; tham gia ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực thi phòng, chống tiêu cực, tham nhũng tại từng đơn vị.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cần xây dựng mô hình điểm, cá nhân điển hình để nhân rộng trong toàn hệ thống; gắn việc thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị…

Nội dung của cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gồm:

- Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;

- Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm;

- Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; 

- Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;

- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Nội dung chính của phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gồm:

- Đối với tập thể: Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.