Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-7

T.P| 28/07/2019 17:57

(HNMO) - Tô thắm truyền thống vẻ vang, hào hùng của giai cấp công nhân Việt Nam; Hai sáng chế của học sinh Việt Nam giành Huy chương vàng WICO 2019; Tài xế điều khiển xe chở gỗ đâm vào xe cảnh sát ở Gia Lai dùng ma túy; CĐV "làm loạn" fanpage của Sint-Truidense vì Công Phượng dự bị; Danh tính đối tượng dùng cục bê tông tấn công cảnh sát giao thông; Ông Putin lặn xuống đáy biển khám phá tàu ngầm chìm từ Thế chiến 2... là những thông tin, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 28-7.

Tô thắm truyền thống vẻ vang, hào hùng của giai cấp công nhân Việt Nam: Sáng 28-7, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn kiên định, đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, vận động, tổ chức, hướng dẫn công nhân và người lao động cả nước đi tiên phong trong lao động, sản xuất và đấu tranh cách mạng, kế thừa xứng đáng và làm rạng rỡ thêm truyền thống anh hùng của dân tộc. XEM CHI TIẾT


Thực hiện tốt việc tranh tụng trong xét xử theo quy định của pháp luật: Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 76-TB/BCĐ, truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2019. XEM CHI TIẾT


Nhìn lại kỳ thi THPT quốc gia 2019 - Giảm tiêu cực, tăng mối lo chất lượng: Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay có thể khẳng định kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019 đã diễn ra nghiêm túc và thực chất, là cơ sở cho các trường sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển đại học, cao đẳng. Với nhiều giải pháp đồng bộ và chặt chẽ, các nguy cơ tiêu cực đã giảm, song lại đặt ra bài toán nâng cao chất lượng dạy học ở bậc phổ thông, nhất là với môn lịch sử và tiếng Anh. XEM CHI TIẾT


Hai sáng chế của học sinh Việt Nam giành Huy chương vàng WICO 2019: Ngày 28-7, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đoàn học sinh Việt Nam vừa xuất sắc giành Huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới (WICO) 2019. XEM CHI TIẾT


Tài xế điều khiển xe chở gỗ đâm vào xe cảnh sát ở Gia Lai dùng ma túy: Xe 12 chỗ do Nguyễn Thanh Hùng điều khiển chở Đinh H’bắp, Phạm Minh Khang và một số gốc gỗ (chưa rõ chủng loại). Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng Hùng không dừng lại mà tăng tốc bỏ chạy, rồi bất chấp lao với tốc độ cao, đâm trực diện vào xe cảnh sát đỗ chắn ngang đường, làm một cảnh sát giao thông bị thương. XEM CHI TIẾT


Giải cứu nam thanh niên ngáo đá leo lên cột đèn: Một nam thanh niên sau khi sử dụng ma túy đá dẫn tới ảo giác đã leo lên cột đèn trên phố Tân Mai và la hét ầm ĩ. Sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng 28-7 tại cột đèn trước nhà số 84 phố Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tiếng la hét của nam thanh niên này đã đánh thức nhiều người dân tại khu vực. XEM CHI TIẾT


CĐV "làm loạn" fanpage của Sint-Truidense vì Công Phượng dự bị: Nhiều cổ động viên bày tỏ sự thất vọng ở fanpage của CLB Sint-Truidense khi Công Phượng chỉ ngồi dự bị trong trận đấu thuộc vòng một giải vô địch quốc gia Bỉ 2019-2020. Nhiều bình luận chỉ trích đội bóng mới của Công Phượng, song bị xóa sau đó... XEM CHI TIẾT


Danh tính đối tượng dùng cục bê tông tấn công cảnh sát giao thông tại Hà Nội: Ngày 28-7, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quang Hùng (SN 1965, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Đối tượng Hùng từng có tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. XEM CHI TIẾT


[VIDEO] Ông Putin lặn xuống đáy biển khám phá tàu ngầm chìm từ Thế chiến 2: Nhân kỷ niệm Ngày Hải quân Nga, Tổng thống Vladimir Putin sử dụng thiết bị lặn để khám phá một tàu ngầm Liên Xô chìm dưới đáy biển từ Chiến tranh thế giới thứ hai. XEM CHI TIẾT


51 người chết, mất tích do sạt lở đất đá tại Trung Quốc: Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở đất đá xảy ra vào tối 23-7 (theo giờ địa phương) tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc tiếp tục tăng lên. Theo thống kê mới nhất công bố sáng 28-7, số người chết đã lên tới 29 người, ngoài ra vẫn còn 22 người mất tích. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 28-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.