Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy hiệu quả mô hình hội đồng trẻ em

Nguyệt Ánh| 31/07/2019 07:47

(HNM) - Ngày 30-7, tại Hà Nội, Hội đồng Đội trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo “Kinh nghiệm triển khai mô hình hội đồng trẻ em”.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Việc tuyên truyền về hoạt động của mô hình hội đồng trẻ em còn hạn chế; một số thành viên trong hội đồng còn thiếu kỹ năng. Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị cần xây dựng năng lực cho trẻ em thông qua hoạt động của các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ; từ đó giúp các em tự tin, tham gia tốt hơn trong quá trình thu thập, tổng hợp và trình bày thông tin…

Theo đánh giá của Hội đồng Đội trung ương, sau 2 năm triển khai, đến nay đã có 10 tỉnh, thành phố có hội đồng trẻ em. Mô hình hội đồng trẻ em bước đầu cho thấy hiệu quả tốt, tạo cơ hội cho trẻ em phát huy quyền của bản thân; tạo sự bình đẳng và môi trường tích cực để các em trao đổi ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất kiến nghị xuất phát từ cuộc sống, quá trình học tập, rèn luyện, vui chơi, giải trí… Đồng thời, mô hình đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giúp lãnh đạo địa phương, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực liên quan trẻ em nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các em; tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với trách nhiệm thực hiện các mục tiêu vì trẻ em.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy hiệu quả mô hình hội đồng trẻ em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.