Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 3-8

HS| 03/08/2019 18:05

(HNMO) - Ngày 3-8, tình trạng úng ngập và những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Kạn, Thanh Hóa... là những thông tin được bạn đọc đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, hôm nay HNMO cũng đăng tải một số sự kiện đáng chú ý khác là: Đồng chí Phan Văn Mãi được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; “Báo chí góp phần lan tỏa những giá trị tích cực”; Gia Lai: Xe khách mất lái đâm ba người chết, nhiều người bị thương; Liên hợp quốc cảnh báo làn sóng khủng bố mới từ nay tới cuối năm...

Đồng chí Phan Văn Mãi được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre: Ngày 3-8, tại Tỉnh ủy Bến Tre, Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020. XEM CHI TIẾT


Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc: Ngày 3-8, tại thành phố Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Ban Chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc. XEM CHI TIẾT


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác vận hành 3 trạm bơm tiêu thoát nước của Hà Nội: Sáng 3-8, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 gây mưa lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công tác quản lý, vận hành 3 trạm bơm tiêu lớn, có vai trò quan trọng đối với việc điều tiết nước và tiêu úng cho thành phố: Yên Nghĩa, Vân Đình và Yên Sở. XEM CHI TIẾT


Hà Nội: Ngập úng và cây đổ hàng loạt trên nhiều tuyến phố: Đầu giờ chiều nay (3-8), lượng mưa đo được tại nhiều khu vực trong nội thành và ở ngoại thành Hà Nội đã tăng lên đáng kể. Tại thời điểm mưa lớn diễn ra, xuất hiện một số điểm ngập nước ảnh hưởng đến giao thông. XEM CHI TIẾT

* Ngoài ra, mưa bão đã làm hơn 294.000 khách hàng của EVN bị mất điện; gây sạt lở đất đá tại tỉnh Bắc Kạn khiến 2 bà cháu thương vong; làm một người chết và 15 người mất tích tại tỉnh Thanh Hóa...


“Báo chí góp phần lan tỏa những giá trị tích cực”: Sáng 3-8, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức họp mặt ba báo Đảng kết nghĩa năm 2019 (mở rộng) và tọa đàm “Báo chí góp phần lan tỏa những giá trị tích cực”. Tham dự có lãnh đạo ba báo Đảng kết nghĩa (Hànộimới, Sài Gòn Giải Phóng, Thừa Thiên Huế) và 11 cơ quan báo Đảng khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. XEM CHI TIẾT


Thu giữ 493 máy bơm nước giả mạo xuất xứ Made in Vietnam: Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với các đơn vị liên quan vừa thu giữ 493 chiếc máy bơm nước đang được thay mác từ Made in China thành Made in Vietnam tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức. XEM CHI TIẾT


Gia Lai: Xe khách mất lái đâm ba người chết, nhiều người bị thương: Do tránh người đi đường, kèm theo trời mưa, sương mù, hạn chế tầm nhìn, lái xe mất lái và tông vào người dân bên đường làm ba người chết, nhiều người bị thương. XEM CHI TIẾT


Tách thành công cặp song sinh dính nhau phần đầu sau 40 lần phẫu phuật: Ngày 2-8, một nhóm bác sĩ Hungary đã thực hiện thành công ca đại phẫu kéo dài 30 giờ, tách một cặp song sinh người Bangladesh dính liền nhau ở phần đầu. XEM CHI TIẾT


Liên hợp quốc cảnh báo làn sóng khủng bố mới từ nay tới cuối năm: Ngày 3-8, Guardian dẫn một báo cáo của các chuyên gia giám sát an ninh của Liên hợp quốc cho biết, một làn sóng tấn công khủng bố mới có thể sẽ diễn ra từ nay tới cuối năm 2019. XEM CHI TIẾT


Động đất tại Indonesia: Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ: Tối muộn 2-8, Cơ quan Địa vật lý Indonesia đã thông báo dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh làm rung chuyển đảo Sumatra và Java ít giờ trước đó. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 3-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.