Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội vận hành 187 trạm bơm cứu 835ha lúa, hoa màu

Kim Nhuệ| 04/08/2019 11:26

(HNMO) - Để cứu diện tích sản xuất nông nghiệp đang bị ngập, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã vận hành 187 trạm, với 739 máy bơm các loại, tổng lưu lượng hơn 1,9 triệu m3/giờ.

Trạm bơm An Mỹ vận hành 11 máy bơm tiêu úng diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Sáng 4-8, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, từ 7h ngày 3-8 đến 7h ngày 4-8, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa rất to.

Lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại huyện Ba Vì là 186,7mm; thị xã Sơn Tây là 177mm; huyện Ứng Hòa 160,1mm; quận Hà Đông 159,4mm. Tổng lượng mưa từ ngày 31-7 đến 7h ngày 4-8 phổ biến cao hơn 200mm; trong đó, lớn nhất là quận Hà Đông, huyện Ứng Hòa, với 225,7mm.

Mực nước các sông, hồ đã tăng nhanh. Đến 9h ngày 4-8, mực nước sông Tích tại Trạm thủy văn Kim Quan đạt 6,85m, vượt báo động lũ cấp I là 0,05m. Lúc 10h ngày 4-8, mực nước sông Tích tại Trạm thủy văn Vĩnh Phúc đạt 6,65m, vượt báo động lũ cấp I là 0,25m.

Do đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã phát lệnh báo động lũ cấp I tại địa phận các xã, phường ven đê thuộc các huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây.

 Mưa lớn gây sạt lở 2 vị trí đê hữu Hồng, đoạn xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên (Hà Nội). 

Mưa lớn đã làm sạt lở 3 vị trí trên bãi sông Hồng, cách chân đê hữu Hồng, đoạn thuộc xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín) khoảng 500m; sạt lở 2 vị trí đê hữu Hồng, đoạn thuộc xã Văn Nhân (huyện Phú Xuyên).

Bên cạnh đó, mưa lớn còn làm 835ha lúa, rau màu, cây ăn quả của thị xã Sơn Tây và các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Mê Linh, Hoài Đức, Chương Mỹ, Gia Lâm… bị ngập sâu dưới nước. Để cứu diện tích sản xuất nông nghiệp đang bị ngập, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã vận hành 187 trạm, với 739 máy bơm các loại, tổng lưu lượng hơn 1,9 triệu m3/giờ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội vận hành 187 trạm bơm cứu 835ha lúa, hoa màu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.