Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-8

T.P| 07/08/2019 18:15

(HNMO) - Gỡ 4 nút thắt, thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện năng suất lao động quốc gia; Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" vụ cháu bé lớp 1 trường Gateway tử vong; Thông báo điều chỉnh bổ sung tài liệu thi tuyển công chức năm 2019; Giá vàng tiếp tục tăng phi mã, lên 41,55 triệu đồng mỗi lượng; Trung Quốc phản đối Mỹ coi Trung Quốc là "nước thao túng tiền tệ"... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-8.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư: Sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các vị Đại sứ, là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước mà các Đại sứ đại diện; khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. XEM CHI TIẾT


Gỡ 4 nút thắt, thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện năng suất lao động quốc gia: Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị “Cải thiện năng suất lao động quốc gia” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 7-8. Thủ tướng cho rằng: "Nếu chúng ta có thể tăng năng suất lao động lên gấp đôi thì theo đó khoảng cách về thu nhập, mức sống của Việt Nam so với các nước sẽ rút ngắn hơn nữa. Nhiệm vụ này không phải không khả thi nếu chúng ta so sánh tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam với các nước trong những năm qua". XEM CHI TIẾT


Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" vụ cháu bé lớp 1 trường Gateway tử vong: Sáng nay (7-8), UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã họp báo, thông tin về vụ cháu L.H.L (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Quốc tế Gateway) tử vong ngày 6-8 do bị bỏ quên trong xe đưa đón học sinh. Ngày 7-8-2019, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người", theo Điều 128 Bộ luật Hình sự. XEM CHI TIẾT


Thông báo điều chỉnh bổ sung tài liệu thi tuyển công chức năm 2019: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông báo điều chỉnh bổ sung tài liệu thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019. XEM CHI TIẾT


Giá vàng tiếp tục tăng phi mã, lên 41,55 triệu đồng mỗi lượng: Đà tăng phi mã của giá vàng vẫn chưa dừng khi sáng nay (7-8), giá kim loại quý tăng tiếp 650.000 đồng, lên 41,55 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân do giá vàng thế giới tiếp tục đi lên. XEM CHI TIẾT


15 phim ngắn quảng bá Hà Nội trên kênh CNN quốc tế trong năm 2019: Sở Du lịch Hà Nội cho hay, vừa nhận được thư thông báo từ Mạng tin tức truyền hình cáp CNN (Mỹ) dự kiến lịch phát sóng 15 phim quảng cáo 60 giây phục vụ Chiến dịch quảng bá thành phố Hà Nội trong năm 2019 trên kênh CNN quốc tế. XEM CHI TIẾT


Biến chứng khủng khiếp sau phẫu thuật nâng ngực: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị biến chứng sau phẫu thuật nâng ngực với một bên ngực sưng to đến 50cm. Sau gần 6 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy bỏ được túi ngực, rút hết dịch cùng toàn bộ lớp bao xơ dầy đã xâm lấn vào thành ngực trước tim, bảo tồn tối đa phần tuyến vú còn lại cho bệnh nhân. XEM CHI TIẾT


Xô xát sau va chạm giao thông, một người bị đâm trọng thương: Sau một hồi lời qua tiếng lại, giữa hai lái xe xảy ra xô xát. Đỉnh điểm là tài xế xe Wigo bất ngờ rút dao đâm tài xế xe Vios, gây thương tích nặng. Sau khi gây hậu quả, tài xế xe Wigo ngồi gục xuống đường tỏ thái độ ăn năn, hối hận vì hành vi bộc phát của mình. XEM CHI TIẾT


Trung Quốc phản đối Mỹ coi Trung Quốc là "nước thao túng tiền tệ": Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tuyên bố, Bắc Kinh kiên quyết phản đối quyết định của Mỹ coi Trung Quốc là "nước thao túng tiền tệ"; cho rằng Bắc Kinh chưa và sẽ không sử dụng đồng nhân dân tệ để đối phó với những bất đồng về thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới. XEM CHI TIẾT


Xưởng đúc tiền vàng tại Mexico bị cướp hơn 2,5 triệu USD: Hai tên cướp, trong đó có một đối tượng cầm súng, đã đột nhập cơ sở Casa de Moneda, mở két lấy đi 1.567 đồng tiền vàng với tổng giá trị số tiền bị đánh cắp lên đến ít nhất 2,5 triệu USD. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 7-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.