Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ phong trào “Ba sẵn sàng” đến “Thanh niên tình nguyện”

Nguyệt Ánh| 10/08/2019 07:59

(HNM) - Ngày 9-8, tại Trường Lê Duẩn, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hành trình 55 năm phong trào Ba sẵn sàng đến 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô”.

Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô

Tới dự có: Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Vũ Mão; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Văn Tuấn cùng các cựu thanh niên xung phong, cán bộ Đoàn Thủ đô các thời kỳ, đại diện các tỉnh, thành đoàn cụm Đồng bằng sông Hồng.

Cách đây 55 năm, ngày 9-8-1964, ngay sau khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, Thành đoàn Hà Nội đã có sáng kiến phát động phong trào “Ba sẵn sàng” với nội dung: Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.

Từ Hà Nội, phong trào đã lan rộng ra cả nước và trở thành cao trào cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam những năm kháng chiến.

Kế thừa truyền thống của phong trào “Ba sẵn sàng”, cách đây 20 năm, Thành đoàn Hà Nội phát động phong trào “Thanh niên Hà Nội xung phong, tình nguyện xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến cả nước.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của thanh niên Thủ đô: Từ phong trào “Ba sẵn sàng” đến “Thanh niên tình nguyện”; thảo luận về thành tựu và định hướng phát triển cho phong trào thanh niên tình nguyện…    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ phong trào “Ba sẵn sàng” đến “Thanh niên tình nguyện”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.