Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Kim Nhuệ| 12/08/2019 07:11

(HNM) - Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, trong ngày 11-8, trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) không còn mưa, nước đã rút chỉ còn ngập ở một vài điểm thấp, trũng. Nhân dân đi sơ tán đã trở về nhà. Sự cố hồ thủy điện Đắk Kar (tỉnh Bình Phước) đã xử lý xong, đưa mực nước về ngưỡng an toàn…

Về tình hình thiệt hại, tính đến ngày 11-8, mưa lũ xảy ra trên địa bàn các tỉnh: Đắk Nông, Đắk Lắk, Đồng Nai, Lâm Đồng đã làm 10 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương. Mưa lũ còn làm ngập, hư hỏng 20.976ha lúa, hoa màu, 1.069ha cây trồng lâu năm, 1.083ha cây ăn quả; 299 gia súc, 120.741 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm 53,13km kênh bị sạt, 4 đập bị hư hỏng, 23,9km đường giao thông bị sạt lở, 5 cống và 21 cầu bị hư hỏng… Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại khoảng 1.002 tỷ đồng.

Còn tại các tỉnh miền Bắc, tính đến ngày 11-8, hoàn lưu bão số 3 đã làm 10 người ở tỉnh Thanh Hóa bị thiệt mạng; hiện vẫn còn 6 người mất tích. Tại tỉnh Hà Giang, mưa to cục bộ đã làm 3 người chết…

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, Bắc Bộ tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa, khôi phục cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường…

Để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương kiểm tra an toàn các hồ, đập thủy điện.

Đối với các địa phương thiệt hại nặng nề do mưa, lũ, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị tỉnh Đắk Nông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm trong mọi trường hợp không để xảy ra vỡ đập, hồ thủy điện.

Tỉnh Kiên Giang huy động lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết để cứu trợ nhân dân tại những nơi còn ngập lụt, không để người dân bị đói rét, dịch bệnh.

Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục huy động lực lượng, khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích, triển khai cứu trợ, khôi phục giao thông, thông tin liên lạc cho các khu vực bị lũ quét, bố trí nơi ở cho người dân bị mất nhà cửa…

* Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xảy ra mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn 30mm.

Còn tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa xảy ra nắng nóng, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Khu vực thành phố Hà Nội, ngày 12-8 nắng nóng, chiều tối và đêm xảy ra mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, thấp nhất 27-29 độ C. Hình thái thời tiết tại Hà Nội sẽ duy trì đến hết ngày 15-8. Trong các ngày 16 và 17-8, khu vực thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.