Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 16-8

T.P| 16/08/2019 18:11

(HNMO) - Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Bế mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hà Nội thông báo điều chỉnh nội dung ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển công chức; Giá xăng giảm hơn 500 đồng mỗi lít; Lãnh đạo Tổng cục Thống kê lý giải việc đánh giá lại quy mô GDP; Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến sai phạm ở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn; Tổng thống Indonesia chính thức đề xuất chuyển thủ đô tới đảo Borneo... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 16-8.

Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng: Ngày 13-8-2019, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư, cho ý kiến về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Ngày 15-8-2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Ban Bí thư đã ký Kết luận của Ban Bí thư về vấn đề này. XEM CHI TIẾT


Bế mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, các thành viên Chính phủ, trưởng ngành cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và kết luận chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018; khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để xử lý những tồn tại hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới. XEM CHI TIẾT


Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Bộ Công an nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân: Sáng 16-8, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2019), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Bộ Công an. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ tiếp đoàn. XEM CHI TIẾT


Giá xăng giảm hơn 500 đồng mỗi lít: Chiều nay (16-8), liên Bộ Công Thương-Tài chính đã công bố việc điều hành giá xăng dầu. Theo đó, kể từ 15h cùng ngày, giá bán lẻ xăng E5RON92 giảm 544 đồng, xuống mức tối đa 19.358 đồng/lít; giá xăng RON95 giảm 514 đồng/lít, còn 20.405 đồng/lít. XEM CHI TIẾT


Lãnh đạo Tổng cục Thống kê lý giải việc đánh giá lại quy mô GDP: Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, việc đánh giá lại quy mô GDP là một yêu cầu khách quan, tự thân của Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Mục đích quan trọng nhất là qua đó có thể đưa ra bức tranh xác thực, đầy đủ nhất về quy mô GDP, các vấn đề, sự thay đổi cùng hàng loạt yếu tố liên quan. XEM CHI TIẾT


Hà Nội thông báo điều chỉnh nội dung ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển công chức: Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019 thành phố Hà Nội thông báo điều chỉnh nội dung ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến sai phạm ở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn: Ngày 16-8, tại kỳ họp thứ 86, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (SAGRI) qua các thời kỳ. XEM CHI TIẾT


Ấn Độ đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam: Các tàu tuần tra cao tốc (HSGB) được thiết kế để phục vụ hoạt động kiểm soát và bảo vệ an ninh chủ quyền biển, phát hiện các hoạt động bất hợp pháp, triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm-cứu nạn... Dự án HSGB lần này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng song phương. XEM CHI TIẾT


Phát sinh 60 tấn rác thải nguy hại tại bệnh viện, cơ sở y tế mỗi ngày: Theo Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà, lượng chất thải rắn phát sinh tại các bệnh viện khoảng 600 tấn/ngày, trong đó khoảng 10% là chất thải y tế nguy hại, tương đương 60 tấn. Số lượng này tăng ở hầu hết các địa phương bởi cơ sở y tế, giường bệnh và việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần gia tăng. XEM CHI TIẾT


[VIDEO] Hãi hùng xe khách đi ngược chiều trong hầm Hải Vân: Camera hành trình của một chiếc xe ghi lại hình ảnh xe khách mang biển kiểm soát 37B-019.97 chở theo rất nhiều người chạy ngược chiều tốc độ cao trong hầm Hải Vân. Đây là một trong những tình huống giao thông nguy hiểm nhất nhưng lại xảy ra phổ biến trên nhiều tuyến cao tốc... XEM CHI TIẾT


Tổng thống Indonesia chính thức đề xuất chuyển thủ đô tới đảo Borneo: Ngày 16-8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chính thức đệ trình lên Quốc hội kế hoạch chuyển thủ đô từ Jakarta sang tỉnh Kalimantan trên đảo Borneo. Theo một số quan chức Indonesia, việc di dời thủ đô có thể tiêu tốn số tiền lên tới 30 tỷ USD nhưng đây là việc làm cần thiết, do Jakarta hiện tại đang trong tình trạng quá tải. XEM CHI TIẾT


Triều Tiên phóng hai vật thể bay chưa xác định: Sáng 16-8, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng hai vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 16-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.