Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 19-8

HS| 19/08/2019 18:09

(HNMO) - Ngày 19-8, diễn ra một số sự kiện được bạn đọc HNMO quan tâm là: Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Công an thành phố; Hà Nội đã ghi nhận gần 2.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết; Triệt phá thành công đường dây ma túy “khủng”; Tàu hỏa ''ủi'' văng xe tải tại Nam Định, lái xe may mắn thoát chết; Malaysia hoãn phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak...

Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Sáng 19-8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với tên gọi "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng". XEM CHI TIẾT


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát động đợt nhắn tin ủng hộ vì người nghèo: Sáng 19-8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát động đợt nhắn tin ủng hộ vì người nghèo trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400. XEM CHI TIẾT


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Công an thành phố: Sáng 19-8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Công an thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019. XEM CHI TIẾT


Hội Nhà báo TP Hà Nội và tỉnh Chiang Mai (Thái Lan): Tăng cường hợp tác truyền thông: Thực hiện chương trình hợp tác, từ ngày 11 đến ngày 16-8, đoàn công tác Hội Nhà báo TP Hà Nội, do ông Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai (Thái Lan). Thời gian tới, Hội Nhà báo hai địa phương sẽ đẩy mạnh hợp tác tuyên truyền, quảng bá, góp phần thúc đẩy du lịch song phương phát triển, cũng như góp phần xây dựng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan ngày càng bền chặt. XEM CHI TIẾT


Hà Nội đã ghi nhận gần 2.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết: Ngày 19-8, theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12-8 đến 18-8), trên địa bàn thành phố ghi nhận 301 trường hợp sốt xuất huyết, phân bố tại 145 xã, phường, thị trấn của 26 quận, huyện, thị xã. Như vậy, từ đầu năm 2019 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.399 trường hợp mắc sốt xuất huyết nhưng chưa có trường hợp tử vong. XEM CHI TIẾT


Học sinh Hà Nội được nghỉ lễ Quốc khánh từ 2-3 ngày: Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội vừa có thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 gửi trưởng phòng GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc. Đối với các đơn vị thực hiện lịch nghỉ 2 ngày/tuần (thứ bảy, chủ nhật), sẽ được nghỉ ba ngày, từ ngày 31-8 đến hết ngày 2-9-2019 (từ thứ bảy đến hết thứ hai). XEM CHI TIẾT


Triệt phá thành công đường dây ma túy “khủng”: Ngày 19-8, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy lớn với tang vật lên đến 12,6kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin. XEM CHI TIẾT


Tàu hỏa ''ủi'' văng xe tải tại Nam Định, lái xe may mắn thoát chết: Vào lúc hơn 8 giờ ngày 19-8, tại Km 101+300 khu gian Núi Gôi - Cát Đằng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu hỏa và xe tải, làm một người bị thương. Tai nạn cũng khiến đoàn tàu bị chậm lộ trình gần 2 giờ. XEM CHI TIẾT


Malaysia hoãn phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak: Sáng 19-8, Tòa án Tối cao Kuala Lumpur đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan tới vụ bê bối làm thất thoát hàng tỷ USD tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB). XEM CHI TIẾT


Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi: Singapore sẽ dần nâng độ tuổi nghỉ hưu lên mức 65 tuổi vào năm 2030. Đây là thông tin được Thủ tướng Lý Hiển Long đưa ra trong bài phát biểu ngày 18-8, nhân dịp Quốc khánh nước này. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 19-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.