Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thống nhất xây dựng Bia địa danh lịch sử nơi thành lập Đội TNXP tiếp quản Thủ đô

Nguyệt Ánh| 20/08/2019 13:12

(HNMO) - Ngày 20-8, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo liên ngành thống nhất về chủ trương xây dựng Bia địa danh lịch sử nơi thành lập Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô.

Quang cảnh hội thảo.

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến và thống nhất về chủ trương xây dựng bia hoặc nhà bia địa danh lịch sử nơi thành lập Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô tại đình làng Sòng (xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Địa điểm này mới được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh ngày 21-6-2019.

Công trình sẽ do Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên và Tỉnh đoàn Thái Nguyên phụ trách chính; Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội cùng phối hợp thực hiện.

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu triển khai công trình vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019). Đây vừa là di tích lịch sử văn hóa, vừa là địa chỉ đỏ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của đất nước.

Ngày 28-8-1954, thực hiện chủ trương tiếp quản Thủ đô Hà Nội của Trung ương Đảng và Chính phủ, Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô được Trung ương Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam thành lập tại Đình làng Sòng, xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đội gồm 300 đội viên là học sinh cuối cấp 3, có khả năng vận động quần chúng, biên chế thành 15 phân đội. Nhiệm vụ của đội là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tiếp quản vùng giải phóng trong thanh niên và nhân dân Thủ đô; tham gia tiếp quản các công sở, nhà máy, trường học, xí nghiệp ở Thủ đô; đảm nhận những nhiệm vụ khác do Ủy ban Quân chính yêu cầu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thống nhất xây dựng Bia địa danh lịch sử nơi thành lập Đội TNXP tiếp quản Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.