Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ luật một số tổ chức Đảng và đảng viên tại huyện Bình Chánh

Nguyễn Lê| 24/08/2019 10:03

(HNMO) - Ngày 23-8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên huyện Bình Chánh liên quan đến vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng.

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức “khiển trách” đối với Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chi ủy Đội Thanh tra xây dựng địa bàn huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh cũng đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức “cảnh cáo” đối với đảng viên Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng địa bàn huyện; kỷ luật hình thức “khiển trách” đối với 3 đảng viên khác, trong đó có 2 huyện ủy viên.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh cũng đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với một số tổ chức đảng và đảng viên khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ luật một số tổ chức Đảng và đảng viên tại huyện Bình Chánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.