Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 19 đến 24-8)

NT| 24/08/2019 16:14

(HNMO) - Tuần qua (từ ngày 19 đến 24-8), những tin tức liên quan đến hoạt động của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng, chuyến thăm Việt Nam chính thức của Thủ tướng Australia Scott Morrison, Đại úy công an gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất, bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị phạt 18 tháng tù giam, dư luận thế giới yêu cầu luật pháp quốc tế cần được tuân thủ tại Biển Đông, Malaysia bắt giữ lượng ma túy lớn nhất trong lịch sử... đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc HNMO.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng phát biểu. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Ngày 23-8-2019, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau, phải chuẩn bị thật tốt cả hai nội dung, nhưng đặc biệt , việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. XEM CHI TIẾT.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài: Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 20-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về "Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030". XEM CHI TIẾT.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị:  Sáng 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". XEM CHI TIẾT.

Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Sáng 19-8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với tên gọi "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng". XEM CHI TIẾT.

Thủ tướng: Đưa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trở thành động lực phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu khai mạc tại hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được tổ chức sáng 20-8, tại Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phải trở thành vùng động lực phát triển cho toàn vùng, là cửa ngõ ra biển quan trọng của các tỉnh vùng Tây Nguyên, hành lang Đông - Tây. XEM CHI TIẾT.

Thông cáo báo chí kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Tại kỳ họp thứ 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và một số cá nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp thứ 37. XEM CHI TIẾT.

Thủ tướng Australia Scott Morrison và phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia tại họp báo. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, Thủ tướng Australia Scott Morrison và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 24-8-2019. Nhân dịp này, hai bên đã bàn thảo và đi đến thống nhất nhiều vấn đề quan trọng như: Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác trên 3 trụ cột; nhất trí tăng gấp đôi đầu tư hai chiều và đã ra Tuyên bố chung. Đặc biệt, Thủ tướng Australia bày tỏ quan ngại trước các diễn biến trên Biển Đông. 

Chiều 23-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Australia Scott MorrisonThủ tướng Australia Scott Morrison, cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Australia đã đến thăm công trình trường đua công thức 1 (F1) Việt Nam tại Hà Nội, nơi sẽ diễn ra chặng đua F1 Vietnam Grand Prix vào tháng 4-2020.


NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Công an thành phố

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng hoa, chúc mừng Công an thành phố Hà Nội nhân 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Sáng 19-8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Công an thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội và Cần Thơ, Bạc Liêu đẩy mạnh hợp tác, phát triển toàn diện

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ đền ơn, đáp nghĩa thành phố Cần Thơ.

Sáng 23-8, tiếp tục thực hiện chương trình kết nối, hợp tác, phát triển “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng thời gian tới. XEM CHI TIẾT.

Trước đó, chiều 22-8, tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đã tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai địa phương.

Sở Xây dựng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính

Đồng chí Nguyễn Đức Chung và các thành viên Đoàn kiểm tra số 1 làm việc tại Sở Xây dựng.

Sáng 22-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo làm việc tại Sở Xây dựng. XEM CHI TIẾT.


TIN TỨC TRONG NƯỚC:

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Liệt sĩ Thao Văn Súa: Ngày 22-8, tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung cùng Đoàn công tác của Bộ đã trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ Thao Văn Súa, dân tộc Mông, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn đã dũng cảm hy sinh trong lúc giúp nhân dân sơ tán khi bão lũ.

Bộ Giao thông Vận tải dùng lại tên “trạm thu phí” trong dự thảo xin ý kiến nhân dân: Thay vì sử dụng “trạm thu giá” hoặc “trạm thu tiền”, Bộ Giao thông Vận tải sử dụng lại tên gọi “trạm thu phí” trong dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang được đưa ra lấy ý kiến góp ý. XEM CHI TIẾT.

Hà Nội đã ghi nhận gần 2.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết: Ngày 19-8, theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12-8 đến 18-8), trên địa bàn thành phố ghi nhận 301 trường hợp sốt xuất huyết, phân bố tại 145 xã, phường, thị trấn của 26 quận, huyện, thị xã. Như vậy, từ đầu năm 2019 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.399 trường hợp mắc sốt xuất huyết nhưng chưa có trường hợp tử vong. XEM CHI TIẾT.

Kiên quyết xử lý các nhóm đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm: Chỉ cần nghe tiếng vít ga kích động từ một xe trong đoàn là cả chục thanh niên nhấn ga hưởng ứng, phóng xe nhiều vòng quanh hồ Hoàn Kiếm với tốc độ cao và bóp còi inh ỏi.

Triệt phá thành công đường dây ma túy “khủng”: Ngày 19-8, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy lớn với tang vật lên đến 12,6kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin. XEM CHI TIẾT.

Tàu hỏa ''ủi'' văng xe tải tại Nam Định, lái xe may mắn thoát chết: Lúc hơn 8h ngày 19-8, tại Km 101+300 khu gian Núi Gôi - Cát Đằng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu hỏa và xe tải, làm một người bị thương. Tai nạn cũng khiến đoàn tàu bị chậm lộ trình gần 2 giờ. XEM CHI TIẾT

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh:Ông Diệp Văn Thạnh và ông Trần Trường Sơn bị bắt tạm giam vì “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” ở Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù giam

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh.

Trưa 23-8, Tòa án nhân dân Quận 4, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh, trú tại thành phố Đà Nẵng 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo Điều 146, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đề xuất tạm đình chỉ công tác 30 ngày nữ Đại úy cãi vã với nhân viên hàng không

Hình ảnh trong các video clip thể hiện bà Hiền cãi vã với các nhân viên hàng không.

Ngày 23-8, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã có báo cáo đề xuất tới Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Lê Thị Hiền

Ngày 24-8, Cục Hàng không Việt Nam đã ra thông cáo về việc cấm vận chuyển 12 tháng bằng đường hàng không đối với bà Hiền.


TIN TỨC QUỐC TẾ:

Malaysia bắt giữ lượng ma túy lớn nhất trong lịch sử

Lượng ma túy bị bắt giữ.

Cảnh sát Malaysia đã thu giữ gần 3,7 tấn ma túy ketamine và cocaine, với tổng trị giá lên tới 161 triệu USD. Đây là thông tin được các nhà chức trách nước này công bố sáng 23-8 và là vụ thu giữ lượng ma túy lớn nhất trong lịch sử Malaysia

Malaysia hoãn phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak

"Sập" hàng loạt dịch vụ Google, không thể tìm kiếm và truy cập Gmail: Ngày 19-8, sự cố “sập” hàng loạt dịch vụ Google đã xảy ra trên toàn nước Mỹ và một số nước khác khiến người sử dụng không thể truy cập được vào tài khoản Gmail và không sử dụng được dịch vụ tìm kiếm. 

Bầu trời Sao Paulo tối đen như mực do cháy rừng Amazon: Một số hình ảnh đường phố Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil bỗng nhiên tối đen ngay trong ban ngày đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội nước này =>Cháy rừng Amazon lọt top ảnh tuần

Dư luận quốc tế tiếp tục lên án hành động của Trung Quốc trên Biển Đông: Ngày 20-8, Giáo sư về quan hệ quốc tế Lee Woong-Hyeon, Chủ tịch Viện Nghiên cứu địa chính trị Hàn Quốc cho rằng, việc tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc quay trở lại khu vực bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam là hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ngày 22-8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự can thiệp sai trái của Trung Quốc đối với hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam khi nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc quay trở lại, vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Thâm hụt ngân sách Mỹ chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2020: Theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) được công bố ngày 21-8 (theo giờ địa phương), thâm hụt ngân sách nước này đang tăng nhanh.

Trung Quốc: Lở bùn khiến hơn 40 người chết và mất tích: Tính tới ngày 22-8, số người thiệt mạng do mưa lũ tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã tăng lên 44 người.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 19 đến 24-8)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.