Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Quang Thái| 02/09/2019 20:26

(HNMO) - Chiều 2-9, hàng nghìn người dân trở lại Hà Nội để làm việc sau 3 ngày nghỉ lễ, khiến cửa ngõ phía Nam bị ùn tắc cục bộ.

Hơn 17h, hàng nghìn người dân trở lại thành phố để học tập, làm việc khiến cửa ngõ phía Nam Hà Nội bị ùn tắc cục bộ.

Chất đầy thực phẩm, đồ đạc lên xe, người dân trở lại thành phố.

Lực lượng Công an luôn túc trực tại khu vực trước cổng Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm… để điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Xe cập bến Giáp Bát, người dân vội vã về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Anh Trần Văn An (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Về nghỉ lễ, tôi tranh thủ mang ít thực phẩm từ quê lên. Tôi đi chuyến Thái Bình - Hà Nội, không xảy ra tình trạng nhồi nhét khách nên đỡ mệt".

Vẻ mệt mỏi của một người sau chặng đường dài từ quê lên thành phố.

Ai nấy đều tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại thành phố.

Lực lượng Thanh tra giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra một số nhà xe có hiện tượng nhồi nhét khách.

Do đường tắc, nhiều người phải đứng chờ gần 30 phút mới bắt được xe buýt về nhà nghỉ ngơi.

Ô tô xếp thành hàng dài chờ qua trạm soát vé trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.