Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng biển hiệu tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt

Thanh Tàu| 06/09/2019 07:44

(HNM) - Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa ký ban hành văn bản, cho ý kiến về các đề xuất chỉnh trang đô thị khu trung tâm quận 1.

Phối cảnh đài phun nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo đó, về ý tưởng phương án chỉnh trang tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý nghiên cứu trồng cây xanh tại khu vực Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tổ chức phun nước liên tục tại khu vực đài phun nước giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (quận 1) nhằm cải thiện khí hậu tại khu vực này; thống nhất với ý tưởng chiếu sáng, tăng tỷ lệ mảng xanh bóng mát, tăng tính đa dạng thảm cây, trồng các loại hoa theo mùa; không tổ chức ẩm thực trên phố đi bộ. Thay vào đó, sử dụng phần diện tích phía trước các nhà hàng, khách sạn hiện hữu để bố trí hợp lý gian hàng ẩm thực phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố kiểm tra, xử lý nghiêm việc lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo bằng tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt tại khu trung tâm quận 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng biển hiệu tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.