Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công tác điều tra nguyên nhân cháy, nổ phụ thuộc lớn vào hiện trường

Mai Hữu| 11/09/2019 19:19

(HNMO) - Quá trình điều tra tại hiện trường vụ cháy luôn phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ kết cấu xây dựng, khói, khí độc, hóa chất độc hại và tiềm ẩn cả nguy cơ tái cháy, nổ.

Chiều 11-9, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, bảo đảm khách quan, minh bạch.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy dập lửa tại hiện trường vụ cháy Công ty Rạng Đông.

Theo Trung tá Lã Tiến Đông, Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ), điều tra cháy, nổ là công tác phụ thuộc rất lớn vào hiện trường. Tuy nhiên, những dấu vết, vật chứng hầu như đã bị biến dạng, phá hủy do cháy, nổ và quá trình chữa cháy nên rất khó phát hiện, thu giữ.

Quá trình điều tra tại hiện trường luôn phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ kết cấu xây dựng, khói, khí độc, hóa chất độc hại và tiềm ẩn cả nguy cơ tái cháy, nổ. Việc lấy lời khai của người có liên quan lại rất khó đánh giá, kiểm chứng, bởi cơ sở đánh giá lời khai đó cũng chủ yếu dựa vào hiện trường.

Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết, sau khi xảy ra cháy, nổ, lực lượng điều tra phải dựa trên các thông tin thu thập ban đầu để có góc nhìn tổng quan về hiện trường trước khi cháy, nổ rồi mới tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Bên cạnh đó, cán bộ điều tra phải đưa ra các giả thuyết về nguyên nhân cháy, nổ để áp dụng phương pháp khám nghiệm phù hợp. Công tác khám nghiệm hiện trường phải được thực hiện tỉ mỉ, toàn diện, khoa học, bảo đảm thu thập được các dấu vết để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục thu thập lời khai của những người có liên quan để đánh giá, thẩm tra, kết hợp với kết quả điều tra hiện trường mới có thể đưa ra kết luận nguyên nhân cháy, nổ thực sự khách quan, khoa học, toàn diện.

“Trong nhiều vụ cháy lớn, hiện trường cháy phức tạp thì công tác điều tra mất rất nhiều thời gian, không thể tiến hành vội vàng” - Thượng tá Phạm Trung Hiếu cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác điều tra nguyên nhân cháy, nổ phụ thuộc lớn vào hiện trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.