Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi nổi "Ngày hội hiến đất mở hẻm"

Phương Nam| 13/09/2019 07:17

(HNM) - 20 năm trước, những người dân quận Phú Nhuận (thành phố Hồ Chí Minh) tiên phong thực hiện phong trào hiến đất, mở rộng hẻm. Đến nay, phong trào này đã lan rộng ra các quận, huyện như quận 3, quận 9, quận Bình Thạnh... Từ những "Ngày hội hiến đất mở hẻm", hàng chục nghìn mét vuông đất trị giá hàng nghìn tỷ đồng đã được người dân đóng góp, mở rộng nhiều con hẻm trong các khu dân cư.

Theo thống kê của UBND quận Phú Nhuận, chỉ trong 10 năm trở lại đây, quận đã mở rộng 74 hẻm với diện tích gần 14.465m2 đất do 3.103 hộ gia đình hiến. Những con hẻm xưa vốn chỉ rộng 1m, nay được mở ra thành 4-5m, thuận lợi cho người dân đi lại. Còn tại quận 9, theo thống kê của UBND quận, 15 năm qua, người dân nơi đây đã hiến hơn 20.000m2 đất, trị giá khoảng 350 tỷ đồng để làm đường.

Người dân hẻm 62 Lý Chính Thắng, quận 3 đồng loạt hiến đất mở hẻm.

Trong khi đó, ở quận 3, theo số liệu từ UBND quận, tính từ năm 2015 đến nay, 1.197 hộ dân ở 34 tuyến hẻm đã tự nguyện hiến hơn 9.000m2 đất vàng, trị giá gần 445 tỷ đồng, để mở rộng các con đường. Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch UBND quận 3 nói: "Trong bối cảnh "tấc đất, tấc vàng" và kinh phí ngân sách còn hạn hẹp thì việc người dân hy sinh quyền lợi, đóng góp công sức cho cái chung là điều vô cùng đáng quý".

Phường 9 (quận 3) là một trong các địa phương tích cực vận động nhân dân tham gia mở rộng nhiều con hẻm nhỏ trong khu vực từ năm 2016 và nhận được sự hưởng ứng rất tích cực. Bà Hàn Thị Điểm, 86 tuổi, ở hẻm 65 Rạch Bùng Binh, cho biết: "Trước đây, qua nhiều lần nâng cấp, đường hẻm cũng chỉ rộng chừng 1,2-1,4m, đi lại rất bất tiện. Khi phường vận động hiến đất làm hẻm, gần như 100% người dân đồng thuận. Giá 1m2 đất khoảng 80 triệu đồng, chứ vài ba trăm triệu đồng dân ở đây cũng sẵn sàng hiến. Có gia đình đã hiến đất tính ra hơn cả tỷ đồng".

Ở hẻm 55 Nguyễn Thông, phường 9 (quận 3), ông Lê Văn Ngươn, 86 tuổi, người đã hiến 12m2 đất mở hẻm, nói: "Trước đây, con hẻm nhỏ như lòng địa đạo, cả xóm sống giữa thành phố mà cứ như vùng sâu, vùng xa. Giờ thì người dân đi lại đã rất thuận tiện".

Gần đây nhất, ngày 6-9, người dân ở 8 phường thuộc quận 3 đã đồng loạt hưởng ứng "Ngày hội người dân hiến đất mở rộng hẻm". 10 con hẻm rộng dưới 3,5m sẽ được mở rộng trong đợt này. Ông Trần Văn Đức, Bí thư chi bộ khu phố 4, phường 8, quận 3, Trưởng ban vận động công tác hiến đất cho biết, hẻm 62 đường Lý Chính Thắng đã có chủ trương mở rộng từ 14 năm trước. Nay nhờ cách làm đúng, đã thuyết phục được bà con đồng thuận. Hẻm 62 Lý Chính Thắng có tổng chiều dài gần 380m, dân cư đông, thường xuyên bị ngập. Dự kiến sau khi mở, hẻm sẽ rộng 6m. 

Nhiều người dân đang sinh sống ở những khu vực khác trong quận 3 cũng bày tỏ mong muốn con hẻm nhỏ nhà mình sớm được mở rộng. Anh Nguyễn Nam ở phường 7, quận 3 cho biết, con hẻm 233 Nam Kỳ Khởi Nghĩa chỉ rộng có 1,5m. Người dân rất mong được sớm mở rộng. Còn anh Nguyễn Thoại sống trên đường Lê Văn Sĩ cho biết: "Con hẻm số 528 cũng chỉ rộng hơn 1m, rất nguy hiểm khi có cháy nổ. Chúng tôi đồng thuận phối hợp với chính quyền để mở rộng hẻm". 

Theo thống kê của Ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, qua 15 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, giai đoạn 2003-2018, người dân thành phố đã hiến hơn 2,2 triệu mét vuông đất. Tính theo giá nhà nước, số đất này có trị giá hơn 2.200 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi "Ngày hội hiến đất mở hẻm"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.