Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019

Hiền Phương| 24/09/2019 15:46

(HNMO) - Chiều 24-9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và triển khai nhiệm vụ Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019 được triển khai từ ngày 17-10 đến 18-11. Theo đó, ở cấp trung ương sẽ tổ chức chương trình Gala tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội trong 3 năm 2017-2019; tổ chức chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo".

Ở cấp địa phương, tổ chức các chương trình nghệ thuật gây quỹ, biểu dương các đơn vị, tập thể, cá nhân tích cực vận động ủng hộ vì người nghèo.

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến hết tháng 8-2019, Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương đã tiếp nhận số tiền 48,9 tỷ đồng, trong đó, 231 đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chuyển số tiền theo đăng ký là 42,5 tỷ đồng; có hơn 30 vạn tin nhắn ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, tương đương 6,3 tỷ đồng.

Hiện nay, 22 đơn vị, cá nhân đang làm các thủ tục hoặc chuyển tiếp số tiền còn lại theo đăng ký là 39,4 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, năm 2019, Hà Nội phấn đấu Quỹ "Vì người nghèo" sẽ đạt con số ủng hộ khoảng 50 tỷ đồng; đến nay, số tiền đóng góp mà Quỹ đã nhận được là 20 tỷ đồng.

Ngày 15-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ phát động trong hệ thống mặt trận các cấp triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019 và đẩy mạnh việc xây nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà xuống cấp, với số lượng khoảng 200 nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.