Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 29-9

T.P| 29/09/2019 17:55

(HNMO) - Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; Hoàn thành thêm 2 giai đoạn của Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội; Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 46 - Vì hòa bình; Điều tra nghi án nam tài xế Grab bị sát hại tại bãi đất hoang; Syria yêu cầu binh sỹ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân ngay lập tức... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 29-9.


Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Ngày 27-9-2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TƯ về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. XEM TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, tài sản vô giá của hai dân tộc được các thế hệ tiền bối dày công vun đắp ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả. XEM CHI TIẾT


Hoàn thành thêm 2 giai đoạn của Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019: Ngày 29-9, Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 tiếp tục tiến hành các nội dung thuộc giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Thông qua diễn tập giai đoạn 2 và giai đoạn 3 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể; nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. XEM CHI TIẾT


Thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Công ước ICCPR) và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc. Theo kế hoạch, các bộ ngành, địa phương liên quan sẽ tiếp tục nội luật hóa và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật nhằm thực hiện Công ước ICCPR... XEM CHI TIẾT


Thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Nhấn mạnh dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn là tuyến đường quan trọng, là một trong những cửa ngõ giao thương đường bộ giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung công tác hoàn thiện, bảo đảm công trình đồng bộ, chất lượng và an toàn. Cùng với đó là đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư nhằm sớm thi công và hoàn thành đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị dài 30km để kết nối toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn. XEM CHI TIẾT


Việc thu, chi đầu năm học - Tăng minh bạch để chống lạm thu: Trước thềm năm học 2019-2020, mặc dù cơ quan quản lý đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, song đến nay một số trường học trên địa bàn Hà Nội vẫn để xảy ra hiện tượng lạm thu. Tăng tính minh bạch, nghiêm khắc xử lý các sai phạm về thu, chi là giải pháp của ngành Giáo dục Hà Nội, với quyết tâm đưa việc này vào nền nếp. XEM CHI TIẾT


Dấu ấn địa giới hành chính Hà Nội qua tài liệu lưu trữ: Gần 100 hình ảnh, tư liệu lưu trữ hội tụ trong triển lãm “Dấu ấn địa giới hành chính Hà Nội qua tài liệu lưu trữ” hứa hẹn tái hiện đầy đủ và rõ nét những sự kiện, những chuyển động mang tính lịch sử trên mảnh đất nghìn năm văn hiến, kể từ ngày đầu mang tên “Hà Nội”. Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa phục vụ du khách trong và ngoài nước. XEM CHI TIẾT


Hà Nội trở lại ngôi Nhất toàn đoàn Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 46 - Vì hòa bình: Sáng 29-9, gần 1.500 vận động viên và đông đảo cổ động viên đã quy tụ về không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hào hứng tham gia Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019. Kỳ giải lần thứ 46 ghi dấu ấn tượng với nhiều kỷ lục mới. XEM CHI TIẾT


Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh qua đời: Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh đã qua đời vào 5h30 ngày 29-9 tại Bệnh viện Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, thọ 81 tuổi, sau 4 tháng điều trị bệnh nhồi máu cơ tim. Sự ra đi của ông đã để lại nhiều thương tiếc cho các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên sân khấu, điện ảnh của nước nhà. Tang lễ của ông được tổ chức tại Nhà tang lễ TP Hồ Chí Minh. XEM CHI TIẾT


Điều tra nghi án nam tài xế Grab bị sát hại tại bãi đất hoang: Ngày 29-9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân anh Nguyễn Cao S (sinh năm 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), hành nghề tài xế Grab bị sát hại ở bãi đất hoang thuộc phường Thuỵ Phương. Nạn nhân là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội, bị sát hại cách đây 2 ngày. XEM CHI TIẾT


Cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay hình thành ở trung tâm Đại Tây Dương: Bão Lorenzo đã mạnh lên thành bão cấp 5 trên khu vực trung tâm Đại Tây Dương, trở thành cơn bão mạnh nhất từng thấy từ trước đến nay ở khu vực phía Đông và Bắc Đại Tây Dương. XEM CHI TIẾT


Syria yêu cầu binh sỹ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rút quân ngay lập tức: Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 28-9 yêu cầu toàn bộ binh sỹ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lập tức rút quân khỏi Syria, đồng thời cảnh báo các lực lượng Chính phủ Syria có quyền đưa ra các biện pháp đối phó nếu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ từ chối. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 29-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.