Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ 7 đến 12-10)

T.P| 12/10/2019 08:04

(HNMO) - Hội nghị Trung ương 11 khóa XII; Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; Hà Nội xử lý điểm tụ tập, uống cà phê trong lòng đường sắt; Người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý liên tục 7 ngày; Việt Nam tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh toàn cầu; Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch quân sự mang tên “Mùa xuân Hòa bình”; Công bố các giải Nobel năm 2019... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO tuần qua (từ ngày 7 đến 12-10).

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC:

Hội nghị Trung ương 11 khóa XII: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới

Sáng 7-10, Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị này, Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 13-10-2019. XEM CHI TIẾT

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng có được một Báo cáo chính trị xứng tầm, đề ra được những chủ trương, quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. XEM TOÀN VĂN

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV

Chiều tối 7-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đã cùng chủ trì Hội nghị về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV sắp tới. XEM CHI TIẾT

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Ðảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp cơ sở đẩy mạnh quyết tâm hành động. Người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát... XEM CHI TIẾT


SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ

Kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô là dịp mỗi người Hà Nội nói riêng, nhân dân cả nước nói chung cùng nhìn lại những giá trị của lịch sử, những công sức đóng góp của thế hệ cha anh đi trước và thêm tự hào về đất nước, về Thủ đô Anh hùng. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã có bài viết mang tựa đề "Chung sức đồng lòng vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Bài viết có đoạn: "Đi trong nắng thu vàng rực rỡ, ngắm lá cờ đỏ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, lòng mỗi người càng thêm phơi phới cùng nhịp sống sinh sôi của Thủ đô, vẻ đẹp thanh bình của “Thành phố Vì hòa bình”. Nhớ về lời căn dặn của Bác năm xưa cùng sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng, Chính phủ cùng niềm tin yêu của đồng bào, chiến sĩ cả nước, ta càng thấy rõ hơn lúc nào hết tinh thần hành động “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”. Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội cùng chung sức đồng lòng, tỏa sáng trí tuệ, khơi mở mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, bản lĩnh vượt qua mọi thách thức để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại". XEM CHI TIẾT

Nhân sự kiện này, ngày 10-10, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. [XEM CHI TIẾT]. Ngoài ra, chứng kiến sự đổi thay của Hà Nội, các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng và các nhà ngoại giao sống, làm việc và gắn bó với Hà Nội đã chia sẻ những cảm nhận về thành tựu đạt được, đồng thời bày tỏ tin tưởng, thành tựu đã có là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục có những bước phát triển mới, bền vững trong thời gian tới.

Trong không khí ngày hội của Thủ đô, nhiều hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa cũng đã diễn ra trong tuần qua, như: Thông xe đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long; Khởi công xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên; Đêm nhạc “Thu Hà Nội”; Phố Phùng Hưng rợp cờ hoa, tái hiện cảnh đoàn quân giải phóng Thủ đô... XEM THÊM CÁC SỰ KIỆN


TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý CỦA HÀ NỘI VÀ CẢ NƯỚC:

Hà Nội tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô

Tối 11-10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức đêm doanh nghiệp 2019 với chủ đề “Doanh nghiệp Thủ đô làm theo lời Bác”. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. XEM CHI TIẾT.

Trước đó, tối 8-10, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA) tổ chức đêm "Gala doanh nhân Thăng Long 2019 - 10 năm một chặng đường”, nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2019). XEM CHI TIẾT

Thông xe đường Vành đai 3 dưới thấp và khởi công xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên

Sáng 10-10, phát lệnh thông xe giai đoạn 1 dự án mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, việc hoàn thành và thông xe giai đoạn 1 dự án này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao trọng điểm, phức tạp có lưu lượng tham gia giao thông lớn trên tuyến đường hiện nay. [XEM CHI TIẾT]. Ghi nhận của PV HNMO vào giờ cao điểm sau lễ thông xe, các phương tiện đi lại qua đoạn đường này đã thuận tiện, thông thoáng hơn... [XEM HÌNH ẢNH].

Trước đó, ngày 8-10, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã khởi công Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (Vành đai 2,5); thông xe Dự án xây dựng tuyến đường số 1 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây. XEM CHI TIẾT

  • [ẢNH]Toàn cảnh tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài

Hà Nội xử lý điểm tụ tập, uống cà phê trong lòng đường sắt

Ngày 7-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký văn bản gửi Cục Đường sắt Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố và UBND một số quận, huyện về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, bàn giao để phối hợp quản lý các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn. XEM CHI TIẾT

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, ngày 10-10, các lực lượng chức năng đã ra quân tuyên truyền và kiên quyết ngăn chặn việc kinh doanh vi phạm. Sáng 10-10, hàng loạt hộ kinh doanh ven đường sắt chạy dọc phố Phùng Hưng đến khu vực nút giao Trần Phú - Lý Nam Đế đã tự giác đóng cửa. XEM CHI TIẾT

Việt Nam tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh toàn cầu

Theo báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố sáng 9-10, chỉ số cạnh tranh của Việt Nam đã tăng 10 bậc, từ mức xếp hạng 77 trong năm 2018 lên mức 67 trong năm 2019. Theo WEF, Việt Nam là quốc gia có sự cải thiện lớn nhất trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh năm nay. Đáng chú ý, trong chỉ số thành phần, Việt Nam có hai chỉ số đạt trọn vẹn 100 điểm, bao gồm tỷ lệ lạm phát ổn định nhất thế giới và mức độ xảy ra khủng bố thấp nhất thế giới. XEM CHI TIẾT

Kiến nghị tháo dỡ một phần công trình xây tại Mã Pì Lèng

Căn cứ kết quả kiểm tra công trình xây dựng trái phép tại đèo Mã Pì Lèng, các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang đã gửi báo cáo đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh cho phép cải tạo, chỉnh trang một phần giáp đường quốc lộ để phục vụ cho việc dừng chân ngắm cảnh, tháo dỡ các phần còn lại, tiến hành cải tạo đất và trồng cây xanh trên phần diện tích đã phá dỡ; tham khảo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi quyết định. XEM CHI TIẾT

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III-2019 của Bộ VH,TT&DL diễn ra sáng 8-10, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, quan điểm của Bộ VH,TT&DL là bất cứ công trình nào, nằm trên địa điểm du lịch hay trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nếu xây dựng trái phép thì cũng sẽ phải bị xử lý nghiêm theo đúng pháp luật. XEM CHI TIẾT

Người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý liên tục 7 ngày

Thủ tướng đã đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Tết liên tục 7 ngày, từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý (từ thứ năm ngày 23-1 đến hết thứ tư ngày 29-1-2020). XEM CHI TIẾT

Bộ Công an đề xuất người dân được ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông

Bộ Công an vừa hoàn tất lấy ý kiến dự thảo lần cuối về quy chế dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong điều 11 quy định về "Hình thức giám sát của nhân dân", dự thảo đã bổ sung nội dung người dân được giám sát hoạt động của cảnh sát giao thông thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp theo quy định của pháp luật. Nếu được thông qua, dự thảo này sẽ có hiệu lực từ cuối năm nay. XEM CHI TIẾT

Từ năm 2021 sẽ áp dụng phương án thi trên máy tính

Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10-10, sau khi công bố dự thảo phương án thi trung học phổ thông quốc gia giai đoạn 2021-2025 về việc tổ chức thi trên máy tính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận và những góp ý nhằm hoàn thiện phương án. Dự kiến, tháng 7-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố phương án thi trung học phổ thông quốc gia trên máy tính để bắt đầu áp dụng từ năm 2021. XEM CHI TIẾT

Thành phố Hồ Chí Minh đông dân nhất cả nước - Dân số của Hà Nội là hơn 8 triệu người

Chiều 11-10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn. Kết quả, Hà Nội có 2.224.107 hộ gia đình với tổng dân số 8.053.663 người; trong đó có 3.991.919 nam và 4.061.744 nữ. XEM CHI TIẾT

Cùng ngày, thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố, tính đến 0h ngày 1-4-2019, dân số thành phố có 8.993.082 người, trở thành địa phương đông dân nhất nước. XEM CHI TIẾT

Quang Hải lập siêu phẩm giúp Việt Nam thắng Malaysia

Tối 10-10, trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thắng đội tuyển bóng đá Malaysia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 khu vực châu Á (bảng G). XEM CHI TIẾT

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 3.000 tỷ đồng

Chiều 10-10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô gần 3.000 tỷ đồng. Đường dây này do Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1980, ngụ phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu, với hình thức đánh bạc là cá độ bóng đá trên trang web bong88.com và sbobet.com. XEM CHI TIẾT


TIN TỨC QUỐC TẾ:

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch quân sự mang tên “Mùa xuân Hòa bình”, tấn công hàng trăm mục tiêu tại Syria

Ngày 9-10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chiến dịch quân sự mang tên “Mùa xuân Hòa bình” tại Syria. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, các binh sĩ của quân đội nước này và lực lượng phiến quân Syria thân Ankara đã tiến vào vùng Đông Bắc Syria, tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng người Kurd. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch này, ít nhất 60.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp và hàng trăm người đã thiệt mạng. XEM CHI TIẾT

Quốc hội Cuba bầu Chủ tịch nước

Ngày 10-10 (theo giờ địa phương), Quốc hội Cuba đã tổ chức phiên họp bất thường và bầu Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez vào cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Đây là chức danh mới được Hiến pháp 2019 của Cuba khôi phục và quy định là người đứng đầu bộ máy nhà nước. [XEM CHI TIẾT]. Nhân dịp này, lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Cuba. XEM CHI TIẾT

Công bố các giải Nobel năm 2019

Tuần qua, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã lần lượt công bố chủ nhân của giải Nobel năm 2019. Theo đó, giải Nobel Y sinh vinh danh công trình nghiên cứu tế bào; Nobel Vật lý tôn vinh hai nghiên cứu đột phá về vũ trụ; Nobel Hóa học được trao cho công trình phát triển pin lithium-ion; Nobel Hòa bình được trao cho Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali.

Đặc biệt, năm nay, bên cạnh việc công bố giải Nobel Văn học 2019 cho nhà văn Áo Peter Handke, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố chủ nhân của giải Nobel Văn học 2018 là nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk, do năm 2018, viện này đã hoãn việc công bố giải Nobel Văn học vì bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến người chồng của một thành viên chủ chốt trong Hội đồng Viện Hàn lâm Thụy Điển. [XEM CHI TIẾT]. Giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố vào ngày 14-10.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ 7 đến 12-10)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.