Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh mở "Cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân" trên mạng xã hội

Sơn Hải| 23/10/2019 07:44

(HNM) - Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa mở fanpage "Cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân" tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tphcm305/?modal=admin_todo_tour trên mạng xã hội Facebook và tài khoản: “Cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân” trên mạng xã hội www.Vcnet.vn. Đây là bước tiếp theo để thực hiện Kế hoạch 305-KH/TU của Thành ủy về “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng thành phố sáng tạo, đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”.

Theo Kế hoạch 305-KH/TU, để có thêm các kênh tham gia khảo sát, tiếp nhận ý kiến nhân dân, thành phố sẽ tổ chức hai cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và những kỳ vọng của nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc thu thập thông tin được thực hiện bằng 3 hình thức, gồm: Phiếu xin ý kiến; phỏng vấn sâu; phân tích vấn đề. Ngoài thu thập thông tin bằng phiếu, cuộc khảo sát còn sử dụng hình thức khảo sát trực tuyến.

Cụ thể, gửi thu thập ý kiến ngẫu nhiên thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo... hoặc các ứng dụng như: Viber, Imessage, Facebook, Messenger,... hoặc hộp thư điện tử (email).

Ngoài ra, người dân có thể gửi ý kiến trực tiếp về Ban Tuyên giáo Thành ủy theo địa chỉ số 127 Trương Định, phường 7, quận 3; hoặc gửi vào hộp thư điện tử: vp.btgtu@tphcm.gov.vn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh mở "Cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân" trên mạng xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.