Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Chương Mỹ

Hiền Phương| 23/10/2019 16:25

(HNMO) - Chiều 23-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã dự lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết cho bà Đinh Thị Giới ở thôn Khôn Duy (xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ).

Bà Đinh Thị Giới, sinh năm 1966, thuộc hộ nghèo cô đơn của xã Mỹ Lương, sống trong ngôi nhà cũ được xây dựng từ năm 1955, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không an toàn trong mùa mưa bão.

Nhân Tháng hành động “Vì người nghèo”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội - Ban vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã vận động nhà tài trợ Quỹ Hành trình xanh hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà cho bà Đinh Thị Giới.

Ngôi nhà đại đoàn kết của bà Đinh Thị Giới dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12, rộng khoảng 50m2 với tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng, trong đó, người thân của bà sẽ hỗ trợ ngày công trị giá 40 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, những năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến công tác bảo đảm an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ nghèo bằng việc ban hành các chính sách, chương trình hỗ trợ và vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 thành phố không còn hộ nghèo.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hoan nghênh tinh thần tương thân, tương ái của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân địa phương, anh em họ hàng đã hỗ trợ tiền, ngày công xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết, góp phần mang lại niềm vui cho bà Đinh Thị Giới.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương tin tưởng, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng, bản thân bà Giới sẽ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để thoát nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khởi công xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Chương Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.