Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-10

T.P| 25/10/2019 17:49

(HNMO) - Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử chính quyền nhiệm kỳ tới; HĐND TP Hà Nội bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố; Hà Nội lấy ý kiến về phân vùng hạn chế xe máy và thu phí ô tô vào nội đô; Công ty nước sạch sông Đà xin lỗi người dân sau sự cố ô nhiễm nguồn nước; Chủ mưu vụ nâng điểm thi ở Hà Giang lĩnh án 8 năm tù; Cháy rừng hoành hành ở bang California, 40.000 người sơ tán khẩn cấp... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 25-10.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử chính quyền nhiệm kỳ tới: Tại phiên họp ngày 3-10-2019, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc xin ý kiến dự thảo Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 8-10, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 60-KL/TƯ về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. XEM CHI TIẾT


Tinh giản biên chế: Tránh cộng dồn cơ học hoặc tạo cơ chế "xin-cho": Sáng 25-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Nhiều đại biểu kiến nghị, để bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế và quản lý hiệu quả biên chế, Chính phủ nên quy định số lượng biên chế tối đa của các cơ quan, đơn vị căn cứ theo vị trí việc làm. XEM CHI TIẾT


HĐND thành phố Hà Nội họp xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: Sáng 25-10, HĐND thành phố Hà Nội tiến hành kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố; phê duyệt điều hòa, điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 - đợt 3; xem xét về công tác nhân sự. XEM CHI TIẾT


Hà Nội lấy ý kiến về phân vùng hạn chế xe máy và thu phí ô tô vào nội đô: Theo đề xuất của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Bộ Giao thông Vận tải), việc từng bước hạn chế hoạt động của xe máy vào năm 2030 chỉ nên thực hiện trên các tuyến đường có năng lực hệ thống vận tải hành khách công cộng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, cần xem xét kỹ việc ảnh hưởng tới các tuyến đường xung quanh; thực hiện dừng xe máy theo giờ và theo ngày trong tuần đối với các khu vực, tuyến đường lựa chọn. XEM CHI TIẾT


Công ty nước sạch sông Đà xin lỗi người dân sau sự cố ô nhiễm nguồn nước: Viwasupco mong muốn "thông qua các cơ quan thông tấn báo chí gửi đến người dân lời xin lỗi và cầu mong được lượng thứ" sau 17 ngày sự cố xảy ra. Viwasupco cũng "xin được cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố, tương đương với 1 tháng tiền nước". XEM CHI TIẾT


Nhiều ứng viên xét chức danh giáo sư năm nay 38 tuổi, phó giáo sư 31 tuổi: Theo thông tin từ Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, tuổi của ác ứng viên xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019 ngày càng trẻ hóa. Theo đó, có 3 ứng viên trẻ tuổi nhất xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm nay 38 tuổi, phó giáo sư 31 tuổi. XEM CHI TIẾT


Tăng cường bảo đảm an toàn trường học sau vụ học sinh lớp 2 tử vong vì điện giật: Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, rà soát các hạng mục, công trình của nhà trường, tuyệt đối không để xảy ra sự việc tương tự. XEM CHI TIẾT


Chủ mưu vụ nâng điểm thi ở Hà Giang lĩnh án 8 năm tù: Sáng 25-10, TAND tỉnh Hà Giang đưa ra phán quyết đối với 5 bị cáo trong vụ án nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018. HĐXX xác định Nguyễn Thanh Hoài là chủ mưu vụ nâng điểm thi ở Hà Giang. XEM CHI TIẾT


Những bệnh dễ gặp khi thời tiết giao mùa: Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa từ thu sang đông, có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, đan xen các đợt không khí lạnh. Viêm đường hô hấp trên, cúm, sởi, rubella là những bệnh dễ gặp khi thời tiết giao mùa. XEM CHI TIẾT


Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở bán kết giải futsal Đông Nam Á: Đoàn quân của HLV Rodrigo không thể làm nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Thái Lan ở trận bán kết giải futsal Đông Nam Á chiều 25-10. Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ chơi trận tranh hạng ba cùng đội thua ở cặp đấu giữa Indonesia và Myanmar. XEM CHI TIẾT


Hàn Quốc từ bỏ vị thế "quốc gia đang phát triển" trong WTO: Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki nói rằng, ít có khả năng cộng đồng quốc tế tiếp tục công nhận Hàn Quốc là một quốc gia đang phát triển trong các vòng đàm phán sắp tới của WTO. Vì vậy, Seoul không nên trì hoãn việc từ bỏ vị thế này thêm nữa. XEM CHI TIẾT


Cháy rừng hoành hành ở bang California, 40.000 người sơ tán khẩn cấp: Ít nhất 40.000 người đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp do cháy rừng dữ dội ở khu vực phía Bắc thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ). XEM HÌNH ẢNH

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 25-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.