Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão số 5 gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh Nam Trung Bộ

Nhóm PV| 31/10/2019 11:40

(HNMO) – Nhiều tàu cá bị sóng lớn đánh vỡ, chìm tại Bình Định, 1 người chết tại Phú Yên, 800m đường bê tông ven kè biển bị sóng đánh sập tại huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) là những thống kê ban đầu về thiệt hại do bão số 5 gây ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, tính đến sáng 31-10.

Tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu cho biết, bão số 5 làm sập 20 ngôi nhà, tốc mái 86 căn nhà khác, bao gồm cả cơ sở y tế, trường học. Bão số 5 còn làm đứt đường dây và đổ nhiều trụ điện cao thế tại các phường Ghềnh Ráng, Lê Lợi, Nguyễn Văn Cừ và các xã Nhơn Hội, Nhơn Châu, Phước Mỹ, gây mất điện trên diện rộng từ 0h30 phút ngày 31-10.

Cũng tại thành phố Quy Nhơn, sóng to gió lớn đã làm hỏng 13 tàu cá, 1 bè nuôi cá lồng, gây sạt lở 100m kè chắn sóng ở phường Hải Cảng. Tại thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, 50m kè chắn sóng và 200m đường ven biển bị sập hoàn toàn, uy hiếp an toàn 13 hộ dân tại đây.

Tại thị xã An Nhơn, các huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, sóng lớn trong bão số 5 đã đánh vỡ, gây chìm, làm hư hỏng nhiều tàu đánh cá; nhiều nhà dân bị tốc mái, công trình giao thông hư hỏng. 

Riêng tại cảng Quy Nhơn, theo thông tin từ ông Hồ Đắc Chương, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, có 7 tàu vận tải với 67 thuyền viên bị trôi neo và mắc cạn sau bão (gồm 6 tàu quốc tịch Việt Nam và 1 tàu quốc tịch Panama).

Tính đến sáng 31-10, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đã hỗ trợ khắc phục đưa 4 tàu về nơi an toàn. 3 tàu đang mắc cạn sẽ được giải cứu trong ngày hôm nay. Tất cả 67 thuyền viên đều an toàn. Ngoài ra, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cũng đang hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả 45 tàu cá bị trôi neo trong đêm, đập vào cầu cảng, bị hỏng nặng.

Ngay từ sáng sớm 31-10, UBND tỉnh Bình Định đã cử nhiều đoàn kiểm tra xuống các địa phương để khắc phục hậu quả bão số 5.

Tại Phú Yên, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho biết, đã phát hiện ông Nguyễn Văn Lý (sinh năm 1979, ngụ tại xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân) thiệt mạng bên cạnh chiếc xe máy tại công trình cầu Suối Kỳ, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân. Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

 Hiện trường sạt lở tại đường tỉnh 641, đường tránh đang làm tại cầu Suối Kỷ, xã Xuân Lãnh ( huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên).

Tại các công trình giao thông khác bị ngập nước như quốc lộ 25, đường tỉnh 642, 650, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã cắm biển báo, rào chắn vùng nguy hiểm, cử lực lượng khắc phục, đảm bảo giao thông và sớm thông đường.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết, sau bão số 5, toàn tỉnh có 8 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 14 nhà thiệt hại từ 30-50%; 12 nhà thiệt hại dưới 30%. Diện tích lúa mùa bị ngập, ngã đổ là 40ha; diện tích hoa màu khác bị ngập úng, hư hỏng là 30ha; 19 tàu, thuyền bị chìm, hư hỏng; kênh mương, đập và công trình thủy lợi bị sạt lở hơn 1.000m3 đất đá.

UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão; quán triệt người dân không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác sau bão.

Tại Khánh Hòa, sáng nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, tại khu vực xã Vạn Thạnh, sóng biển cao hơn 4m đã cuốn sập 40m bờ kè và hơn 800m đường bê tông tại thôn Đầm Môn. Đồng thời, sóng biển cũng đánh sập 15 bè tôm của các hộ dân. Hiện chưa ước tính được thiệt hại về tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 5 gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh Nam Trung Bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.