Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những sự kiện nổi bật tuần qua (từ 28-10 đến 2-11)

T.P| 03/11/2019 07:55

(HNMO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị; Hà Nội ban hành đề án đầu tư xây dựng 4 huyện thành quận; Hà Nội chính thức được công nhận là Thành phố sáng tạo của UNESCO; Cảnh sát Anh thông báo có công dân Việt Nam trong vụ 39 thi thể tại Anh; Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về các thủ tục điều tra luận tội Tổng thống, ông Trump phản ứng... là những tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 28-10 đến 2-11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Ngày 1-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 163-QĐ/TƯ ngày 1-2-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng và Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 159-QĐ/TƯ ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung Quy định 163 và Quyết định 159 nhằm khẳng định và làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, đề cao quyền hạn, trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng... XEM CHI TIẾT


Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35, Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN

Ngày 2-11, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan bắt đầu khai mạc tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan). Đây là loạt hội nghị quan trọng cuối cùng trong Năm Chủ tịch ASEAN 2019 của Thái Lan với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu, trong đó có các nhà lãnh đạo và đại diện của 23 nước và 5 tổ chức quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự.

Các hội nghị diễn ra đến ngày 4-11. Đáng chú ý, tại lễ bế mạc, hội nghị sẽ diễn ra Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

Tham dự lễ kỷ niệm diễn ra sáng 29-10, có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith... Điểm lại những mốc thời gian trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, sự nghiệp đoàn kết, liên minh chiến đấu và chiến thắng giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là rất vẻ vang và vô cùng tự hào, là minh chứng sinh động khẳng định quan điểm, tư tưởng đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. XEM CHI TIẾT


Không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội, quyền của nhân dân vẫn được bảo đảm

Sáng 29-10, tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Dự thảo Nghị quyết đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại tổ diễn ra cùng ngày. Trong đó, đại biểu khẳng định, khi không tổ chức HĐND tại phường, các biến động về dữ liệu, giấy tờ của công dân sẽ là không nhiều bởi tên phường và đường phố không thay đổi, mà chỉ thay đổi về chức năng, nhiệm vụ của UBND so với hiện nay. XEM CHI TIẾT


Hà Nội chính thức được công nhận là Thành phố sáng tạo của UNESCO

Ngày 30-10, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Audrey Azouley đã công nhận Thủ đô Hà Nội là Thành phố sáng tạo của UNESCO, với lĩnh vực thiết kế. Có thế mạnh ở nhiều mảng sáng tạo nhưng Hà Nội vẫn quyết định lựa chọn lĩnh vực thiết kế làm điều kiện ứng cử bởi đây là mảng có độ bao phủ rộng, liên quan mật thiết tới các lĩnh vực còn lại, sẽ thể hiện được đa dạng tiềm năng, thế mạnh của Hà Nội trong phát huy sức sáng tạo. Với 66 thành phố được công nhận đợt này, Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO hiện đã có tổng cộng 246 thành phố, phủ khắp tất cả các châu lục và khu vực. XEM CHI TIẾT

#Hà Nội - Thành phố sáng tạo


Đưa các hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ đi vào thực chất, hiệu quả

Chiều 1-11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thông báo kết luận hội nghị hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, trên cơ sở Thông báo số 2214-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, từng sở, ngành của hai địa phương chủ động trao đổi, phối hợp, thống nhất các nội dung hợp tác cụ thể để tổ chức thực hiện. Tinh thần chung là không để các nội dung hợp tác tồn tại trên giấy tờ, mà đi vào thực chất, đem lại sự phát triển cho cả hai thành phố. XEM CHI TIẾT


Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Argentina và Peru

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2019, nhằm mở rộng trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước khu vực Nam Mỹ, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Argentina và Peru từ ngày 17 đến 30-10.

Trong chuyến công tác, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã có các cuộc làm việc gặp gỡ, trao đổi với Đảng Cộng sản Argentina, lãnh đạo Thủ đô Buenos Aires, Đảng Cộng sản Peru, Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ, Bộ Ngoại giao Peru và thủ đô, cơ quan chuyên môn tại hai nước Argentina và Peru. XEM CHI TIẾT


Hà Nội ban hành đề án đầu tư xây dựng 4 huyện thành quận

Sáng 30-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 10-2019 của UBND thành phố. Theo báo cáo tại hội nghị, các chỉ số tăng trưởng kinh tế chủ yếu tháng 10 và 10 tháng năm 2019 của thành phố Hà Nội duy trì mức tăng khá. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với 6,85 tỷ USD; thu hút đầu tư trong nước đạt 36.310 tỷ đồng.

Đặc biệt, UBND thành phố đã phê duyệt các quyết định ban hành Đề án đầu tư xây dựng các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng thành quận đến năm 2025. XEM CHI TIẾT


Cảnh sát Anh thông báo có công dân Việt Nam trong vụ 39 thi thể tại Anh

Ngày 1-11, ngay sau khi cảnh sát Anh thông báo có công dân Việt Nam trong số những nạn nhân của vụ việc 39 thi thể trong xe tải tại Anh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh đã ra thông cáo báo chí. Việc xác định danh tính cụ thể của các nạn nhân cần được tiến hành và xác nhận bởi các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Vương quốc Anh. 

Liên quan đến vụ việc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng; đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. XEM CHI TIẾT

Chiều 2-11, Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Gareth Ward cho biết, cảnh sát Essex sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam để nhận dạng nạn nhân và sẵn sàng hỗ trợ tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.


Tháng 10, CPI có mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây, lượng khách quốc tế cao kỷ lục

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 29-10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2019 tăng 0,59% so với tháng trước - đây là mức tăng CPI tháng 10 cao nhất trong 3 năm gần đây; tăng 2,79% so với tháng 12-2018 và tăng 2,24% so với cùng kỳ năm trước. Về du lịch, trong tháng 10, Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục từ trước đến nay, đạt gần 1,62 triệu lượt, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2018. Lạm phát cơ bản tháng 10-2019 tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 1,99% so với cùng kỳ; 10 tháng năm 2019 so cùng kỳ tăng 1,92%. XEM CHI TIẾT


Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về các thủ tục điều tra luận tội Tổng thống, ông Trump phản ứng

Ngày 31-10, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết về các thủ tục điều tra luận tội đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây được coi là bước đi chính thức đầu tiên trong nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm khiến ông chủ Nhà Trắng trở thành vị tổng thống thứ ba trong lịch sử nước Mỹ phải đối mặt với điều tra luận tội. Ngay sau đó, trên trang mạng Twitter, Tổng thống Trump đã miêu tả việc này là "cuộc săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ". XEM CHI TIẾT


BẠN ĐỌC QUAN TÂM

  • Những điều cần lưu ý khi định đi xuất khẩu lao động
  • Bộ GTVT ủng hộ xây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 gồm 4 làn xe
  • Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành thử toàn hệ thống 20 ngày
  • Từ tháng 11, hôn người dưới 16 tuổi sẽ bị kết tội dâm ô trẻ em
  • Hoàn tất cáo trạng truy tố bị can giết hại gia đình em trai tại Đan Phượng
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những sự kiện nổi bật tuần qua (từ 28-10 đến 2-11)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.