Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 3-11

HS| 03/11/2019 17:53

(HNMO) - Ngày 3-11, diễn ra một số sự kiện đáng chú ý là: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN; Khởi công xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội; Ninh Thuận đang phải giảm phát điện gió, điện mặt trời do thiếu hạ tầng truyền dẫn; Bắt ''ông trùm'' tổ chức mua bán ma túy tại các tụ điểm ''ăn chơi'' ở Buôn Ma Thuột...

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng: Ngày 3-11, tại thành phố Lạng Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Lạng Sơn và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn” nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 – 4/11/2019). XEM CHI TIẾT


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN: Ngay sau lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo ASEAN dự Hội nghị Cấp cao với các đối tác: ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22, ASEAN-Ấn Độ lần thứ 16, ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 10. XEM CHI TIẾT


Khởi công xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Sáng 3-11, tại ô đất 2-VP, Khu chức năng đô thị Nam đường Vành đai 3 (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), UBND thành phố Hà Nội đã khởi công dự án đầu tư xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Doanh nghiệp Việt Nam cần làm chủ các công nghệ nền tảng trong chính phủ điện tử: Mật mã, nền tảng chia sẻ dữ liệu, điện toán đám mây và an toàn, an ninh mạng là 4 công nghệ nền tảng, chủ chốt trong xây dựng, phát triển chính phủ điện tử đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đặt mục tiêu các doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm chủ. XEM CHI TIẾT


TP Hồ Chí Minh: Dành hơn 19.000 tỷ đồng dự trữ hàng hóa Tết Canh Tý 2020: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh vừa có kế hoạch cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cụ thể, các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng Tết hơn 19.027 tỷ đồng, tăng 602,5 tỷ đồng (3,27%) so với nguồn vốn chuẩn bị Tết Kỷ Hợi 2019. XEM CHI TIẾT


Việt Nam còn hơn 5 triệu trẻ em thuộc diện nghèo theo phương thức nghèo đa chiều: Thông tin này do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà công bố tại hội thảo góp ý cho dự thảo “Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025”, vừa diễn ra tại Hà Nội. XEM CHI TIẾT


Ninh Thuận đang phải giảm phát điện gió, điện mặt trời do thiếu hạ tầng truyền dẫn: UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản báo cáo Chính phủ, kiến nghị được sớm phê duyệt Dự án nhà máy điện mặt trời kết hợp hạ tầng truyền tải 500kV, nhằm giải phóng công suất các nhà máy điện gió, điện mặt trời đang phải hoạt động giảm phát trên địa bàn. XEM CHI TIẾT


Bắt ''ông trùm'' tổ chức mua bán ma túy tại các tụ điểm ''ăn chơi'' ở Buôn Ma Thuột: Ngày 3-11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra đồng loạt một số quán bar, karaoke, phát hiện 88 đối tượng sử dụng chất ma túy và bắt giữ 2 đối tượng tổ chức mua bán chất ma túy tại các địa điểm kiểm tra. XEM CHI TIẾT


Hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc khiến Biển Đông trở thành điểm “nóng”: Ngày 1-11, tại Đại học Tư pháp quốc gia Nga (RGUP), đã diễn ra hội thảo khoa học “Luật quốc tế, công lý quốc gia và quốc tế, chủ quyền quốc gia trên ví dụ ứng xử giữa các nước ở Biển Đông”. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 3-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.