Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-11

HS| 04/11/2019 17:34

(HNMO) - Ngày 4-11, diễn ra một số sự kiện được bạn đọc quan tâm là: Kỷ luật cảnh cáo đối với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về an toàn thực phẩm; Chuẩn bị đầy đủ tài liệu để xác minh danh tính các nạn nhân; Đội hình 11 cầu thủ sở hữu chiều cao lý tưởng của tuyển Việt Nam; Lãnh tụ tối cao Khamenei: Iran sẽ không đàm phán với Mỹ; Dân buôn lậu dùng cưa điện xuyên thủng tường biên giới của Tổng thống Trump...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 22: Tiếp tục chương trình làm việc tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, sáng 4-11 tại Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. XEM CHI TIẾT

  • Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 10

Cần quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nổi cộm: Sáng 4-11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe báo cáo và thảo luận tại hội trường về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; công tác năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; công tác thi hành án năm 2019 và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. XEM CHI TIẾT


Vụ việc 39 người tử vong trên container tại Anh: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu để xác minh danh tính các nạn nhân: Sáng 4-11, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có những thông tin mới nhất về vụ việc 39 người tử vong trên container tại Anh. Bộ trưởng khẳng định đã mang theo đầy đủ các tài liệu về những người có liên quan sang Anh để xác minh với phía Anh. XEM CHI TIẾT


Kỷ luật cảnh cáo đối với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Tại Quyết định 1506/QĐ-TTg ngày 1-11-2019, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng. XEM CHI TIẾT


Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về an toàn thực phẩm: Sáng nay (4-11), Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội có đủ điều kiện xét nghiệm về an toàn thực phẩm

Hà Nội và Đắk Nông tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển: Sáng 4-11, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá tình hình, kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng, nội dung thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. XEM CHI TIẾT


BOT QL3 Thái Nguyên thu phí trở lại, 30.000 xe được miễn, giảm phí: Dự kiến hơn 15.000 phương tiện của người dân sống gần trạm BOT QL3 (trạm thu phí Bờ Đậu) sẽ được miễn phí hoàn toàn khi trạm thu phí này thu phí lại. XEM CHI TIẾT


[ẢNH] Đội hình 11 cầu thủ sở hữu chiều cao lý tưởng của tuyển Việt Nam: Đội hình 11 cầu thủ sở hữu chiều cao lý tưởng của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận gặp UAE và Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022. XEM CHI TIẾT


Lãnh tụ tối cao Khamenei: Iran sẽ không đàm phán với Mỹ: Nhà lãnh đạo tối cao Iran miêu tả 2 nước là những kẻ thù không đội trời chung, một ngày trước lễ kỷ niệm 40 năm sự kiện Đại sứ quán Mỹ tại Teheran bị tấn công và chiếm giữ. XEM CHI TIẾT


Dân buôn lậu dùng cưa điện xuyên thủng tường biên giới của Tổng thống Trump: Trong một vài tháng trở lại đây, các băng đảng buôn lậu ở Mexico đã tìm cách tiếp cận và xuyên thủng thành công một đoạn tường biên giới mới xây của Mỹ. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.