Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2020, Hà Nội được giao tuyển chọn gần 6.000 công dân nhập ngũ

Hiền Phương| 06/11/2019 13:07

(HNMO) - Ngày 6-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi gần 6.000 công dân nhập ngũ. Việc tuyển quân năm nay tiếp tục thực hiện theo hướng tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó. Việc sơ tuyển sẽ phải hoàn thành trước ngày 28-11, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 5-12 đến hết ngày 25-12. Việc hiệp đồng với các đơn vị nhận quân cấp thành phố dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 25-12, cấp huyện trước ngày 31-12. Lễ giao, nhận quân dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11-2-2020 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Canh Tý).

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu, từng thành viên Hội đồng phát huy vai trò, trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; tích cực đề xuất chủ trương, giải pháp hữu hiệu để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt hiệu quả cao.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham mưu với UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác tuyển quân của những năm trước. Công an thành phố chịu trách nhiệm về việc rà soát nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, phẩm chất chính trị, đạo đức… của công dân và cùng với Bộ Tư lệnh Thủ đô bảo đảm an ninh trật tự lễ giao, nhận quân.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố yêu cầu, các thành viên khác như: Sở Y tế chịu trách nhiệm tiêu chuẩn về sức khỏe; Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát công dân trong diện nhập ngũ nhưng trúng tuyển các trường học để chủ động trong việc nắm nguồn; Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng chương trình, hướng dẫn chung cho các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm đến xây dựng chính sách hậu phương quân đội…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2020, Hà Nội được giao tuyển chọn gần 6.000 công dân nhập ngũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.