Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 6-11

T.P| 06/11/2019 17:50

(HNMO) - Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn; Năm 2020, Hà Nội được giao tuyển chọn gần 6.000 công dân nhập ngũ; Chất lượng không khí của Hà Nội tại 10 trạm quan trắc ở mức kém; Y án 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Hữu Linh; Cảnh sát Anh đang thúc đẩy xác nhận danh tính 39 người nhập cư... là những tin tức, sự kiện đáng chú ý ngày 6-11.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ trưởng trả lời thẳng thắn, rõ trách nhiệm: Bắt đầu từ sáng 6-11, theo chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội sẽ dành 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội sẽ chất vấn các vấn đề thuộc 4 lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; công thương; nội vụ; thông tin và truyền thông. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các thành viên Chính phủ, trưởng ngành cần trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm câu hỏi và đặc biệt phải thể hiện được trách nhiệm, đề ra các giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện. XEM CHI TIẾT


Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cải tiến khâu chế biến đế tránh tình trạng "được mùa mất giá": Trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tám về tình trạng giá nông sản còn bấp bênh, tình trạng được mùa mất giá và giải cứu nông sản còn tái diễn ở nhiều địa phương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đề xuất các giải pháp bao gồm tập trung tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh khâu chế biến và tổ chức thương mại. XEM CHI TIẾT


Phát huy hình ảnh Hà Nội là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện: Sáng 6-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”. XEM CHI TIẾT


Hà Nội và Gia Lai họp bàn thúc đẩy hợp tác, phát triển: Chiều 6-11, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá tình hình, kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng, nội dung thúc đẩy hợp tác thời gian tới. XEM CHI TIẾT


Năm 2020, Hà Nội được giao tuyển chọn gần 6.000 công dân nhập ngũ: Năm 2020, thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi gần 6.000 công dân nhập ngũ. Việc tuyển quân năm nay tiếp tục thực hiện theo hướng tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó. Việc sơ tuyển sẽ hoàn thành trước ngày 28-11. XEM CHI TIẾT


Chất lượng không khí của Hà Nội tại 10 trạm quan trắc ở mức kém: Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, nguyên nhân khiến chất lượng không khí ở mức kém là do 2 ngày gần đây, Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù, thời tiết khô hanh, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch nhiều... gây hiện tượng nghịch nhiệt khiến các chất ô nhiễm trong không khí không thoát được lên tầng cao để phát thải mà bị giữ lại gần mặt đất, ảnh hưởng xấu đến môi trường. XEM CHI TIẾT


Y án 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Hữu Linh về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi": Bị cáo Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng, đã bị Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm, TAND thành phố Hồ Chí Minh bác đơn kháng cáo, tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". XEM CHI TIẾT


Những dấu hiệu cảnh báo bệnh u não: U não xuất hiện khi có tế bào bất thường hình thành bên trong não, trong đó có u ác tính và lành tính. U não lành tính vẫn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe vì có khả năng chèn ép vào những vùng nhạy cảm của não. Tùy theo tuổi mắc bệnh, vị trí và tính chất mô bệnh học của u mà bệnh nhân có các biểu hiện khác nhau. XEM CHI TIẾT


Hà Nội FC "gần như 100%" không được tham dự AFC Cup năm 2020: Căn cứ số liệu AFC công bố, Hà Nội FC dù vô địch cả V-League và Cúp quốc gia năm 2019 nhưng vẫn bị Ban cấp phép của VFF từ chối cho câu lạc bộ này được tham dự AFC Cup năm 2020. Lý do là Hà Nội FC đã không cử đội U15 tham dự Giải Bóng đá U15 vô địch quốc gia, không đáp ứng yêu cầu của AFC. XEM CHI TIẾT


Cảnh sát Anh đang thúc đẩy xác nhận danh tính 39 người nhập cư: Cảnh sát hạt Essex, Vương quốc Anh cho biết, đang dự kiến đệ trình hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để xác nhận và công bố danh tính những nạn nhân đầu tiên trong vụ 39 người nhập cư chết trong container bị phát hiện tại Grays, Essex ngày 23-10. XEM CHI TIẾT


Khúc gỗ “thách thức” mọi định luật vật lý, nổi trên mặt nước suốt trăm năm không phân hủy: Một khúc gỗ đã nổi bồng bềnh trên mặt nước hồ Crater, bang Oregon, Mỹ, một cách bí ẩn suốt hơn 100 năm nay khiến các nhà khoa học chưa tìm được lời giải đáp chính xác. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 6-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.